Thứ ba, 16/12/2014, 22h12

Chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi sẽ được Thành đoàn TP.HCM triển khai từ ngày 20-1 đến 16-2-2015, tập trung vào các đối tượng thiếu nhi, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên các trường ĐH, CĐ không có điều kiện về quê đón Tết và nhất là các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng. Theo đó, các tổ chức Đoàn trên địa bàn thành phố sẽ vận động kinh phí, tổ chức thăm hỏi, tặng ít nhất 7.500 phần quà; hỗ trợ ít nhất 5.000 lượt vé xe miễn phí cho sinh viên, thanh niên công nhân về quê đón Tết; giới thiệu ít nhất 3.000 việc làm cho sinh viên, học sinh làm thêm trong dịp Tết. Bên cạnh đó, Thành đoàn cũng sẽ thực hiện 50 chuyến bán hàng bình ổn thị trường phục vụ cho 50.000 thanh niên công nhân và người dân, 20 chương trình văn hóa, nghệ thuật; khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 3.000 lượt thanh thiếu nhi… Đây là những hoạt động được Thành đoàn TP.HCM tổ chức thường niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, giáo dục thanh thiếu nhi về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”.
Linh Vy