Thứ ba, 22/4/2014, 22h04

Cuộc thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” toàn quốc khu vực phía Nam

Bà Huỳnh Lệ Giang - Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức cuộc thi - trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải nhất

Vừa qua, tại Trường THPT Ngô Quyền (Đồng Nai) đã diễn ra cuộc thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” (OTE) cấp toàn quốc lần thứ nhất, khu vực phía Nam do Bộ GD-ĐT phối hợp với Công ty CP Giáo dục Đại Trường Phát và Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức. Các thí sinh (3 khối 5, 9, 11) đến từ các tỉnh/thành khu vực phía Nam tranh tài ở 4 phần thi bằng tiếng Anh là: Khởi động, vào cuộc, trải nghiệm và tự khẳng định bản thân (thí sinh thi theo khối). Kết quả, Ban tổ chức đã trao 3 giải đặc biệt, 6 giải nhất, 9 giải nhì, 12 giải ba và 13 giải khuyến khích. Đoàn học sinh tỉnh Tây Ninh xuất sắc giành 2 trong số 3 giải đặc biệt (em Lê Thạnh Tín - khối 9 và em Rương Đặng Thiên Trang - khối 11). Đoàn học sinh TP.HCM giành 1 giải đặc biệt (em Phạm Trần Lan Khoa - khối 5 Trường Tiểu học Trung Nhất, Q.Phú Nhuận) và 1 giải nhì (em Trần Thị Hồng Phúc - khối 9 Trường THCS Nguyễn Du, Q.Gò Vấp)…
Được biết, OTE cấp toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại 3 điểm: Bắc Giang (khu vực phía Bắc), Bình Định (khu vực miền Trung - Tây Nguyên) và Đồng Nai (khu vực phía Nam).
Tin, ảnh: V.M