Thứ tư, 26/11/2014, 12h11

Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức phòng chống bạo lực giới cho học sinh

Vừa qua, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã phối hợp với Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha tổ chức Hội trại truyền thông liên trường về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới với sự tham gia của 1.500 cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh đến từ 30 trường THCS trên địa bàn thành phố. Mục đích của hội trại nhằm truyền thông trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh về việc thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực giới, đảm bảo cho học sinh có một tương lai hạnh phúc; đồng thời tuyên truyền cho mọi người biết cách thực hiện đúng những quy định, nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình… Hội trại tổ chức nhiều hoạt động như: Thi vẽ tranh cổ động và thi chụp ảnh với các chủ đề về bình đẳng giới trong nhà trường; các giải pháp cho phòng chống bạo lực giới…
Được biết, theo khảo sát của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, có 38% học sinh (12-13 tuổi) tham gia khảo sát về các nội dung liên quan đến bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới thừa nhận đã từng chứng kiến ba đánh mẹ trong gia đình; 67% đã từng bị giáo viên thực hiện các hình phạt thân thể, trong đó có 34% bị đánh bằng tay và 33% bị đánh bằng các đồ vật khác…
V.Tứ