Chủ nhật, 21/12/2014, 22h12

Gần 20.000 sự tấn công trên hệ thống internet Việt Nam

Ngày 19-12, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) đã tổ chức Hội nghị công tác năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015. Theo VNCERT, trong năm 2014, trung tâm đã ghi nhận gần 20.000 sự tấn công trên hệ thống internet Việt Nam, gồm: Tấn công lừa đảo (phishing), tấn công thay đổi giao diện (deface) và tấn công cài mã độc lên website (malware); gần 3,4 triệu lượt địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng botnet. Ngoài ra, trung tâm đã phát hiện sớm và cảnh báo trên diện rộng 3 lỗ hổng an toàn thông tin nghiêm trọng nhất, đó là lỗ hổng bảo mật HeartBlead, lỗ hổng an toàn thông tin ShellShock, lỗ hổng của thiết bị lưu trữ USB cho phép tin tặc xâm nhập và ăn cắp thông tin. Trước những sự cố này, VNCERT đã đưa ra những giải pháp kịp thời để hỗ trợ các tổ chức xử lý các lỗ hổng.
N.T