Thứ hai, 27/9/2010, 11h09

Gần 6.000 VĐV đạt thành tích cao được khen thưởng

Ngày 24-9 tại Nhà hát Thành phố, Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức Hội nghị tổng kết Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) năm học 2009-2010. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo HKPĐ cấp TP, năm học vừa qua, chương trình HKPĐ từ cấp cơ sở (trường học) đến quận, huyện và chung kết cấp thành phố đã thu hút rất đông VĐV tham dự. Cụ thể, ở cấp trường có hơn 375.000 VĐV thuộc 752 trường tham gia, tập trung phần lớn ở các môn bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, điền kinh, rèn luyện thân thể…; cấp quận, huyện có gần 70.000 VĐV; vòng chung kết cấp TP có gần 12.000 VĐV thi đấu ở 26 môn. Kết quả, có 5.744 VĐV được cấp giấy chứng nhận đạt thành tích cao (1.135 VĐV bậc tiểu học; 2.160 VĐV bậc THCS; 1.783 VĐV bậc THPT) và 623 trường đạt huy chương. Ở khối trường học: Trường THPT Giồng Ông Tố (Q.2) đã vượt qua Trường THPT Năng khiếu TDTT vươn lên dẫn đầu bậc THPT; bậc THCS dẫn đầu là Trường Trần Văn Ơn (Q.1); bậc tiểu học, dẫn đầu là Trường Nguyễn Thái Sơn (Q.3). Tại hội nghị, hai sở GD-ĐT TP.HCM và Sở VH-TT&DL cũng đã tổng kết nghị quyết liên tịch giữa hai ngành về việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh TP.HCM giai đoạn 2005-2010 và kí kết tiếp nghị quyết giai đoạn 2010-2015.
D.B