Thứ sáu, 1/8/2014, 00h08

Sách về 40 trường phát triển sẽ thành trường nghề chất lượng cao

Nhằm cung cấp thông tin cho các nhà quản lý, các cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế có quan tâm hoặc đầu tư vào lĩnh vực dạy nghề của Việt Nam, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) vừa xuất bản cuốn sách Thông tin về 40 trường phát triển thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020. Theo đó, nội dung cuốn sách được xây dựng chủ yếu dựa trên các nguồn thông tin và dữ liệu của 40 trường và kết quả khảo sát của Tổng cục Dạy nghề.
Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó “Xây dựng đề án thành lập 40 trường dạy nghề chất lượng cao” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo chất lượng. Cùng với đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng phê duyệt danh sách 40 trường công lập để tập trung đầu tư thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
PV