Chủ nhật, 30/5/2010, 15h05

Tăng 20.000 chỉ tiêu đào tạo ngành y - dược mỗi năm

Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế hôm qua đã tổ chức hội thảo quốc gia về đào tạo nhân lực y - dược theo nhu cầu xã hội, với sự tham gia của hơn 180 cơ quan, ban ngành trên toàn quốc.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hiện cả nước cần hơn 6.000 bác sĩ và 2.700 dược sĩ mỗi năm. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 3.500 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm nên chỉ đáp ứng chưa được 1/2 nhu cầu. Bà Tiến đề nghị cần tăng chỉ tiêu đối với hệ chính quy và đào tạo theo địa chỉ sử dụng, đồng thời có khung điểm ưu tiên để thí sinh những vùng khó khăn được theo học, đảm bảo cung cấp được nguồn nhân lực cho địa phương. Phát biểu kết luận hội thảo, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng thêm khoảng 20.000 chỉ tiêu đào tạo cho ngành y - dược mỗi năm.                                       
Vũ Thơ/ Thanh Nien