Thứ tư, 29/10/2014, 09h10

Trưng bày nhiều tư liệu quý về giáo dục Việt Nam

Ngày 28-10, triển lãm “Giáo dục Việt Nam giai đoạn 1802 - 1945 qua tài liệu lưu trữ” do Trung tâm lưu trữ Quốc gia I thực hiện đã khai mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội (ảnh).

Với bộ sưu tập phong phú gồm 120 phiên bản tài liệu, hình ảnh, bản vẽ kỹ thuật được lựa chọn từ khối Châu bản triều Nguyễn, tài liệu tiếng Pháp đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I…, triển lãm đưa tới cho người xem bức tranh chân thực về nền giáo dục Việt Nam giai đoạn từ 1802 -1945 với sự tồn tại của hai nền giáo dục khoa cử Nho học và Tây học thời Pháp thuộc.

Nhiều tài liệu, hiện vật phản ánh nội dung phong phú xung quanh vấn đề giáo dục khoa cử Nho học triều Nguyễn - một trong những điển hình của mô hình giáo dục khoa cử phong kiến từ việc tổ chức, quản lý hệ thống trường học, quy định chế độ thi cử (các ra đề, duyệt quyển thi, quy định màu mực bài thi, cách chấm thi) đến các nghi lễ truyền lô, ban yến, vinh quy bái tổ...

Phần giới thiệu nền giáo dục Tây học cũng được đánh giá cao với những tư liệu về hai cuộc cải cách lớn nhằm định hình giáo dục Việt Nam thành 3 cấp đệ nhất (hệ tiểu học), đệ nhị cấp (hệ trung học) và hệ cao đẳng, đại học. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 28-11.

MAI AN (SGGP)