Thứ Sáu, 03/09/2010, 10:51 (GMT+7)
 
 

Sĩ tử bắt đầu đọ sức

Thứ Bảy, 04 Tháng bảy 2009, 10:07 GMT+7

Sáng nay 4-7, thí sinh dự thi khối A và khối V tại 94 hội đồng thi trong cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2009. Các thí sinh sẽ làm bài thi tự luận môn toán với thời gian 180 phút. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn thứ hai là vật lý với hình thức thi trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.

Cán bộ phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM Nguyễn Ngọc Thái (bìa phải) hướng dẫn thí sinh chỉnh sửa giấy báo dự thi sáng 3-7-2009 - Ảnh: Như Hùng
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT tính đến 18g ngày 3-7, tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi của đợt 1 là 66,2% so với tổng số hơn 930.000 hồ sơ đăng ký dự thi đã nộp. Tỉ lệ này thấp hơn một chút so với đợt 1 của kỳ thi năm 2008. Tỉ lệ thí sinh dự thi cao nhất ở những trường đã qua sơ tuyển thuộc khối trường công an, quân đội...
Trong đó cao nhất là Học viện An ninh nhân dân (90%) và Học viện Cảnh sát nhân dân (93%). Các trường ĐH vùng, ĐH địa phương... cũng nằm trong nhóm có tỉ lệ thí sinh dự thi cao nhất như ĐH Huế (74%), ĐH Đà Nẵng (72,3%), ĐH An Giang (74%), ĐH Quy Nhơn (75%), ĐH Hải Phòng (73%), ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa - 74%), ĐH Hùng Vương (Phú Thọ - 75%)... Tỉ lệ thí sinh đến dự thi thấp tính đến chiều qua là Học viện Ngoại giao (41,4%), Học viện Tài chính (46,2%), ĐH Kinh tế quốc dân (46,4%)...
Đông đảo thí sinh đến chỉnh sửa giấy báo dự thi tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM sáng 3-7 - Ảnh: Như Hùng
Số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT cũng cho thấy các trường ĐH phía Nam có tỉ lệ thí sinh dự thi đồng đều và cao hơn phía Bắc. Ở phía Nam, thấp nhất chỉ có Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM với tỉ lệ 55,3%, còn lại các trường, kể cả khối trường ngoài công lập có tổ chức thi, đều đạt trên 60%. Một số trường có tỉ lệ dự thi trên 70% như ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Sài Gòn...
Hà Nội: tỉ lệ dự thi không cao
Yêu cầu tạm tháo dỡ một số “lô cốt”
Trước tình hình kẹt xe nghiêm trọng diễn ra trong buổi sáng 3-7, thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 phía Nam đã có cuộc làm việc với UBND TP.HCM để bàn cách giải quyết. Ông Đỗ Quốc Anh, giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, cho biết tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài đã yêu cầu Công an TP tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông tại các khu vực kẹt xe, đặc biệt là khu vực Q.Gò Vấp. Đối với Sở Giao thông vận tải, ông Nguyễn Thành Tài yêu cầu xem xét tạm tháo dỡ một số “lô cốt” để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đi đến các điểm thi đúng giờ.
Ông Đoàn Văn Vệ, phó phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết chỉ có 48,4% thí sinh đã đăng ký dự thi khối A vào ĐH Quốc gia Hà Nội đến làm thủ tục dự thi trong sáng 3-7, giảm tới 10% so với năm 2008. Đây là tỉ lệ dự thi thấp nhất của trường từ trước đến nay.
Tương tự, tại nhiều trường ĐH khác của Hà Nội, tỉ lệ hồ sơ “ảo” có xu hướng tăng, tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi đều giảm so với năm 2008. Trường ĐH Ngoại thương có 49% thí sinh có mặt, giảm so với 53% của năm trước. Tỉ lệ này của Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông là xấp xỉ 54%, ĐH Giao thông vận tải là 62%, ĐH Công đoàn là 60%...
Trường có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi cao kỷ lục là ĐH Công nghiệp Hà Nội, sáng qua cũng chỉ có 64,5% số thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Thí sinh có xu hướng “né” trường tốp trên rất rõ rệt với hàng loạt trường ĐH tốp đầu ở khu vực Hà Nội có tỉ lệ dự thi thấp dưới 50% như Học viện Ngoại giao, Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân, tiếp đến là ĐH Bách khoa Hà Nội với chưa đầy 60% thí sinh đến dự thi, ĐH Dược Hà Nội 55%, ĐH Xây dựng 58%...
TP.HCM: kẹt xe tại nhiều điểm thi
Ghi nhận tại một số hội đồng thi ở TP.HCM cho thấy tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi không có nhiều biến động so với năm 2008. Hầu hết các trường đều có tỉ lệ từ 60-70%.
Đáng chú ý là tình trạng sai sót trên các loại giấy tờ liên quan vẫn còn khá phổ biến. Tại Khoa kinh tế (ĐHQG TP.HCM), cán bộ coi thi phát hiện nhiều giấy chứng nhận tốt nghiệp của thí sinh không có ảnh. Theo PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, đến ngay trước buổi làm thủ tục dự thi trường vẫn còn tiếp nhận một số trường hợp xin đổi cụm thi. Đây là những thí sinh thuộc diện thi tại cụm thi Quy Nhơn hoặc Cần Thơ nhưng vào phút chót muốn được thi tại TP.HCM.
Đặc biệt, tình trạng kẹt xe diễn ra khá nghiêm trọng tại các khu vực có nhiều điểm thi ở các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình... Căng thẳng nhất phải kể đến điểm thi tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Đường Nguyễn Văn Bảo từ sáng sớm đã bắt đầu đông nghẹt người và xe máy. Đến trưa, khi thí sinh hoàn tất các thủ tục ra về, tình trạng kẹt xe lại bắt đầu lan rộng ra các tuyến đường gần đó như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi...
THÀNH HÀ - HÙNG THUẬT (TTO)
Xem bài theo ngày:  
Toan Phat Software Solution Co., Ltd
TỜ BÁO LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI VIỆC HỌC TẬP CỦA GIA ĐÌNH BẠN