Thứ sáu, 12/6/2009, 09h06

Diện mạo mới ở Làng ĐH Thủ Đức

Ngày 11-6, UBND TPHCM, UBND tỉnh Bình Dương, ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức tổng kết chương trình thực “Nếp sống văn minh – An ninh trật tự đô thị ĐH”.
PGS-TS Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG TPHCM cho biết, sau hai tháng ra quân thực hiện, chương trình đã có tác động tích cực, tạo một diện mạo mới cho Làng ĐH Thủ Đức như: đường xá thông thoáng, an ninh trật tự siết chặt. Đặc biệt, tình trạng trộm cắp, cướp giật giảm đến 80%, tội phạm hình sự trên địa bàn giáp ranh giữa huyện Dĩ An (Bình Dương) và phường Linh Trung (quận Thủ Đức) giảm 50% và cảnh buôn bán, lấn chiếm dần được dẹp bỏ. Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng được triển khai thu hút hàng ngàn sinh viên và người dân địa phương tham gia.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ: Mục đích của chương trình là hướng đến xây dựng Làng ĐH Thủ Đức trở thành đô thị ĐH văn minh, hiện đại, đồng thời góp phần chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên, nhân dân trong khu vực để hướng đến thực hiện “Năm văn minh đô thị” của thành phố. Do đó, lãnh đạo ĐH QG và địa phương cần tiếp tục duy trì hoạt động trên, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ chuyên nghiệp, chất lượng nhằm tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về ý thức văn minh đô thị trong môi trường ĐH.  
T.Hùng – T.An (SGGP)