Thứ hai, 17/5/2010, 10h05

Giá xăng dầu: tăng chiết khấu, không giảm giá bán lẻ

Nhiều đại lý xăng dầu phía Nam cho biết mức chiết khấu mà các đầu mối kinh doanh xăng dầu ấn định đã tăng từ 400 đồng lên 500-600 đồng/lít. Phó giám đốc một công ty phân phối xăng dầu lớn ở TP.HCM thừa nhận việc tăng chiết khấu này được áp dụng từ giữa tuần qua. Với mức chiết khấu mới này, công ty của ông đã có lãi đáng kể.
Giá dầu thô tiếp tục giảm thêm 3 USD hồi cuối tuần, kéo theo giá xăng thành phẩm A92 ở thị trường Singapore giảm còn 86 USD/thùng, giảm khoảng 10 USD so với cách đây một tuần. Một doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu cho biết chỉ cần dừng trích quỹ 300 đồng/lít xăng là doanh nghiệp có lãi.
Trong khi đó, bản tin ngày 13-5 của Tổng công ty Xăng dầu cho thấy giá cơ sở và giá bán lẻ hiện hành vẫn còn chênh lệch đến khoảng 1.000 đồng/lít xăng A92, 1.400 đồng/lít dầu diesel và 1.500 đồng/lít dầu hỏa. Theo một số doanh nghiệp, việc giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn chưa được tính tới.
L.N.MINH / TTO