Thứ tư, 26/11/2014, 17h11

Ngày hội tung hàng Tết 2015 quy tụ nhiều đặc sản địa phương

Ngày 26/11, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Câu lạc bộ Người bán hàng số một đã tổ chức “Ngày hội tung hàng Tết 2015” ở Khu du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết “Ngày hội tung hàng Tết 2015” nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà bán lẻ, nhà phân phối và tiểu thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

(Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)

Thông qua “Ngày hội tung hàng Tết 2015,” doanh nghiệp tăng cường tiếp cận cũng như đưa hàng hóa vào các chợ, siêu thị thuận lợi hơn trong mùa Tết năm nay. Đồng thời, ngày hội lần này góp phần giúp người tiêu dùng nhận biết thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam.

Tại “Ngày hội tung hàng Tết 2015,” có gần 40 doanh nghiệp trưng bày, quảng bá sản phẩm, chủ yếu tập trung giới thiệu những nhóm ngành hàng gồm thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thời trang, dịch vụ, sản phẩm quà tặng.

Đặc biệt, Ngày hội năm nay thu hút 15 doanh nghiệp đặc sản làng nghề đến từ các tỉnh, thành phố như Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre…

Các doanh nghiệp đặc sản này mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu cho ngày Tết như rượu, nước mắm, chả lụa, bánh tét, đường thốt nốt, lạp xưởng bò, nem, bì mắm, khô cá.

Trong khuôn khổ Ngày hội có nhiều hoạt động đáng chú ý như triển lãm và dùng thử sản phẩm; kết nối hợp tác kinh doanh; giao lưu giữa tiểu thương và doanh nghiệp, thu hút sự quan tâm của hàng trăm tiểu thương ở gần 50 chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như chợ Bến Thành, Tân Định, Bàn Cờ, Phước Long… ; doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cùng đại diện các nhà phân phối Co.opmart, Big C, Maximark, Satra…/.

(TTXVN/Vietnam+)