Thứ bảy, 22/11/2014, 15h11

Rủi ro thiên tai gây thiệt hại 1,5% GDP

Tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” do Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 tổ chức ngày 21-11, ông Nguyễn Trí Thanh, đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam, cho biết, thiên tai đã và đang gây ra nhiều tổn thất cho Việt Nam, ước tình hàng năm gây thiệt hại 1,5% GDP.

Khoảng 70% dân số, 85% doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt thiên tai như bão, lũ, ngập lụt… (trong đó khoảng 5% doanh nghiệp có nguy cơ phá sản hoàn toàn). Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn thờ ơ, chưa có sự quan tâm đến việc lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai, giảm thiểu tác động của thiên tai và hậu quả là doanh nghiệp phải chịu nhiều tổn thất về kinh tế, chuỗi giá trị. Không chỉ vậy, rủi ro thiên tai còn gây mất ổn định an sinh xã hội, giảm khả năng phục hồi của cộng đồng…

Bà Nguyễn Thái Thùy Hoa, Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDE2 - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) chia sẻ, các doanh nghiệp cần có sự quan tâm và nhất trí cao từ các nhà lãnh đạo về việc lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai; phân bổ nguồn lực, kinh phí, thời gian cho kế hoạch và phải thông báo đến tất cả các nhân viên...

MINH HẢI

(SGGP)