Thứ bảy, 13/9/2014, 12h09

Thị trường xuất khẩu hàng hóa VN sẽ không còn biên giới

Ngày 12.9, Diễn đàn xuất khẩu (XK) 2014 do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM tổ chức đã thu hút gần 200 doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước tham gia. Theo TS Trần Du Lịch, ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, trong hai năm 2014 - 2015 VN sẽ hoàn tất đàm phán và ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do như EU-VN, TPP, ASEAN…

Như vậy, từ năm 2016 trở đi VN hội nhập toàn diện với thị trường nhiều khu vực trên thế giới. Khi đó hàng rào thuế quan hầu như được dỡ bỏ và thuế suất thuế nhập khẩu nhiều hàng hóa chỉ còn từ 0 - 5%. Thị trường không còn ranh giới nội địa và nước ngoài. Do đó các DN phải thay đổi nhận thức về hoạt động XK. DN muốn cạnh tranh được với hàng hóa ở nước ngoài thì trước hết phải cạnh tranh được ở thị trường nội địa. Các DN cần phải tiếp tục mở rộng quy mô thị trường, đa dạng hóa sản phẩm cũng như tập trung giải pháp XK tại chỗ, đặc biệt khai thác tiềm năng du lịch lớn của VN.

Ông Nakajima Satoshi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, nhấn mạnh để đẩy mạnh XK hàng hóa DN VN cần lưu ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chẳng hạn, sau khi xảy ra vụ bê bối liên quan đến thịt gà Trung Quốc, các cơ quan chức năng của Nhật Bản càng kiểm tra nghiêm khắc hơn đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu vào nước này…

Mai Phương

(TNO)