Thứ hai, 20/4/2015, 11h04

Tồn đọng gần 50.000 tấn hành tím

Ngày 19.4, ông Nguyễn Minh Chí, Phó trưởng phòng Kinh tế TX.Vĩnh Châu (Sóc Trăng), cho biết vụ đông xuân năm nay, địa phương có hơn 6.500 ha trồng hành tím, năng suất bình quân khoảng 17 tấn/ha. Mặc dù năng suất đạt tương đối cao nhưng hiện giá hành tím sụt giảm rất mạnh làm người trồng hành lỗ nặng.

Ảnh: Huyền TrinhẢnh: Huyền Trinh

Theo người dân, sau Tết Nguyên đán, thương lái vào tận ruộng mua hành tím bình quân từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, nhưng mấy ngày qua khi bước vào vụ thu hoạch chính thì giá hành tím đột ngột giảm chỉ 5.000 đồng/kg, thậm chí hành tím củ nhỏ chỉ 4.000 đồng/kg, nhưng thương lái mua với sản lượng rất ít dẫn đến lượng hành còn tồn đọng trong dân gần 50.000 tấn.
Theo ông Chí, hành tím ở TX.Vĩnh Châu được trồng chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Indonesia, số còn lại tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, gần đây các doanh nghiệp Indonesia ngưng nhập khẩu hành tím làm giá hành tuột dốc mạnh. Còn một số doanh nghiệp thu mua hành tím tại địa phương cũng không có cách nào giải quyết hết lượng hành tồn đọng quá lớn trong dân.

Huyền Trinh - Trần Thanh Phong

(TNO)