Thứ bảy, 12/7/2014, 16h07

Cầu cao nhất thế giới trên đỉnh Himalayas

Các kỹ sư Ấn Độ đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hoàn tất cây cầu xe lửa cao nhất thế giới trên dãy núi Himalayas, với dự kiến sẽ cao hơn tháp Eiffel đến 35 m khi hoàn tất vào năm 2016.

Công trình cầu xe lửa trên dãy Himalayas - Ảnh: AFP

Cấu trúc sắt thép hình cầu đang được dựng lên bên trên dòng Chenab để nối hai khu vực vùng núi là Jammu với Kashmir.

Dự kiến, cây cầu sẽ cao 359 m khi hoàn toàn, phá kỷ lục hiện tại của cầu bắc qua sông Beipanjiang ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) với độ cao 275 m.

“Thiết kế được đảm bảo để cây cầu chịu được các hoạt động địa chấn và gió giật”, theo AFP dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Giao thông Ấn Độ.

Cây cầu được khởi công từ năm 2002 nhưng do các vấn đề liên quan đến an toàn và tính khả thi, bao gồm yếu tố gió quá mạnh trong khu vực, đã khiến dự án tạm hoãn vào năm 2008 trước khi nối lại hoạt động vào năm 2010.

Chi phí thi công được ước tính vào khoảng 92 triệu USD.

Cây cầu có chiều dài 1.315 m, dự kiến sẽ ngốn đến 25.000 tấn thép, cho phép rút ngắn gần phân nửa thời gian di chuyển từ Baramulla đến Jammu, chỉ còn 6 giờ rưỡi.

Phi Yến (TNO)