Thứ tư, 3/9/2014, 09h09

114 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Báo cáo nhanh về tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông 4 ngày nghỉ lễ của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa cho biết, trong ngày 2-9, toàn quốc xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 75 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 62 vụ, làm chết 46 người, bị thương 72 người, đường sắt xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 người, bị thương 3 người. Tính chung cả 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 186 vụ, làm chết 114 người, bị thương 145 người.

Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, các lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 28791 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 14 tỷ 150 triệu đồng; tạm giữ 109 xe ô tô, 4080 xe mô tô.

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày đợt nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, tình hình giao thông trên toàn quốc được duy trì khá ổn định, thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, hoạt động vận tải khách đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông vẫn tăng trong đó có vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai làm chết 12 người, bị thương 41 người.

Nguyên nhân tình trạng mất an toàn giao thông tăng là do ý thức của người điều khiển phương tiện, chủ doanh nghiệp vận tải hành khách vẫn còn yếu kém, công tác quản lý hoạt động vận tải vẫn còn nhiều lỗ hổng, việc xử lý các vi phạm còn nửa vời. Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng cho biết, tình trạng tăng giá vé, ô tô chở vượt số người quy định trên một số tuyến vẫn xảy ra, tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn tái diễn.

BÍCH QUYÊN

(SGGP)