Thứ ba, 23/9/2014, 09h09

Bác sĩ A.Yersin trở thành “Công dân Việt Nam danh dự”

Ngày 22-9, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Hội Ái mộ Alexandre Yersin đã tổ chức kỷ niệm 151 năm ngày sinh bác sĩ Alexandre Yersin (22-9-1863 – 22-9-2014).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp nghiên cứu khoa học và nêu bật đóng góp của bác sĩ A.Yersin cho Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung. Chủ tịch Hội Ái mộ A.Yersin, bà Nguyễn Thị Thế Trâm, cho biết bác sĩ A.Yersin đã góp phần làm đẹp cho Nha Trang và Việt Nam hơn 1 thế kỷ qua.

Dịp này, Sở VH-TT-DL Khánh Hòa đã thông báo quyết định của Nhà nước về việc truy tặng danh hiệu “Công dân Việt Nam danh dự” cho bác sĩ A.Yersin.

Bác sĩ A.Yersin sinh ra tại Thụy Sĩ và tốt nghiệp Đại học Y khoa ở Pháp. A.Yersin đã để lại sự nghiệp khoa học đồ sộ và quý giá với hơn 50 công trình nghiên cứu ở Việt Nam và Đông Dương.

VĂN NGỌC

(SGGP)