Thứ ba, 22/7/2014, 14h07

Đi tù vì… “kèo thơm”

Đó là trường hợp của hai bị cáo Phạm Văn Tiến và Nguyễn Văn Thái. Tiến bị TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) xử phạt 15 tháng tù và Thái bị một năm tù treo cùng về tội cướp giật tài sản tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21-7.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 4-3-2014, Tiến đến bãi biển Nha Trang với mục đích lợi dụng sơ hở của người dân để cướp giật. Phát hiện một phụ nữ Nga đang đi bộ trên vai có đeo túi xách, Tiến gọi điện thoại cho Thái bảo có “kèo thơm”, đi xe máy đến ngay. Sau đó, Thái chạy xe máy đến điểm hẹn nổ xe đợi sẵn. Tiến chạy tới giật túi xách của nạn nhân rồi bỏ chạy về hướng Thái nhưng bị nạn nhân và người dân bắt giữ cùng tang vật cướp được. Thái tẩu thoát nhưng sau đó bị công an “mời lên làm việc”.

HOÀNG VĂN

(PLO)