Thứ năm, 13/5/2010, 15h05

Hà Nội mở 7 tuyến buýt nhanh ra ngoại thành

Sau khi mở 6 tuyến buýt nhanh vào giờ cao điểm dịp đầu năm nay, thời gian tới Sở GT-VT Hà Nội sẽ mở thêm 7 tuyến buýt nhanh nữa chạy ra các khu vực ngoại thành.
Nội dung này vừa được ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm quản lý và Điều hành Giao thông – Đô thị (TTQL-ĐH-GTĐT), Sở GT-VT Hà Nội, cho biết hôm nay. 
Tuyến buýt 32, một trong những tuyến buýt nhanh đầu tiên của Hà Nội.
Theo đó, từ nay đến tháng 7 Sở GT-VT sẽ tiến hành mở thêm 7 tuyến buýt nhanh, bao gồm: Tuyến 06 (Giáp Bát - Thường Tín), tuyến 20 (Cầu Giấy - Bến xe Phùng), tuyến 56 (Nam Thăng Long - Núi Đôi), ba tuyến này sẽ được mở trong tháng 5. Các tuyến 21 (Giáp Bát - Yên Nghĩa), tuyến 39 (Văn Điển - Nghĩa Đô), tuyến 46 (Mỹ Đình - Cổ Loa) và tuyến 58 (Yên Phụ - Quốc lộ 2 - Thanh Tước) được mở trong tháng 6 và 7.
Trước đó, nhằm giúp người dân lưu thông nhanh hơn và giảm tình trạng quá tải của nhiều tuyến xe buýt, tháng 12/2009, Sở GT-VT Hà Nội phê duyệt phương án thí điểm xe buýt nhanh phục vụ giờ cao điểm và đồng ý để cho TTQL-ĐH-GTĐT triển khai phương án này.Từ ngày 15/12/2009, 6 tuyến buýt nhanh đầu tiên được triển khai, gồm tuyến số 8 (Long Biên - Đông Mỹ), số 32 (Giáp Bát - Nhổn), số 16 (bến xe Giáp Bát - bến xe Mỹ Đình), số 54 (Long Biên - Bắc Ninh) và tuyến số 2 (Bác Cổ - bến xe Yên Nghĩa) đã lần lượt đi vào hoạt động. 
Theo Báo Đất Việt