Thứ năm, 30/10/2014, 22h10

Kẻ côn đồ lãnh án chung thân

Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM vừa chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát TP.HCM, tăng mức án đối với Nguyễn Thế Sơn, SN 1988, ngụ quận Gò Vấp TP.HCM (ảnh) và bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Ngày 4-8-2013, Sơn cùng với hai người em họ đang ngồi uống nước ở công viên gần nhà thì thấy Đinh Kim Hoàng chạy xe ngang qua. Vì trước đó Sơn và Hoàng xảy ra mâu thuẫn rồi từng đánh nhau nên Sơn đã theo Hoàng về tới nhà trọ nhằm mục đích trả thù. Biết Sơn đến để đánh nên Hoàng cầm sẵn con dao trên tay nhưng vẫn bị chích roi điện khiến hai chân tê cứng và làm rớt con dao xuống nền nhà. Sau đó, Sơn cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người làm Hoàng tử vong trước khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại tòa, bị cáo Sơn đã khai nhận mọi hành vi phạm tội nhưng cho rằng mức án sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù là quá nặng. Viện Kiểm sát kháng nghị từ 20 năm lên chung thân vì cho rằng bản án chưa tương xứng với tội danh của bị cáo do tính chất hung hăng, côn đồ. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát tuyên Nguyễn Thế Sơn án chung thân về tội “Giết người”. Sau khi tòa tuyên án, mẹ bị cáo ngã đập đầu xuống nền, khóc ngất…
Tin,ảnh: Nghiêm Quế