Thứ sáu, 31/10/2014, 15h10

Mất điện động cơ, máy bay lao xuống tòa nhà khiến ít nhất 11 người thương vong, mất tích

Một chiếc máy bay nhỏ bị mất điện động cơ đã đâm vào một tòa nhà ở sân bay Kansas, Mỹ làm 2 người thiệt mạng, 4 người bị thương và 5 người mất tích.

Các quan chức cho biết, chiếc máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ Beechcraft King Air lao vào mái nhà hiện do FlightSafety International điều hành tại sân bay Mid-Continent ở Wichita sau báo cáo về sự cố động cơ vào khoảng 10h hôm nay (30.10, giờ địa phương, tức 20h Việt Nam). Tòa nhà này vốn được sử dụng làm nơi huấn luyện phi công cho các máy bay của Cessna. Vụ tai nạn gây ra một đám khói đen dày đặc.

Khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn máy bay.

"Thật khủng khiếp", Ronald Blackwell - giám đốc Sở cứu hỏa Wichita- cho biết trong cuộc họp báo ngay sau đó vào lúc 12h.

Ông Blackwell cho hay chỉ có phi công trên máy bay và cả hai người đều thiệt mạng. Thi thể của họ được tìm thấy bên ngoài tòa nhà.

Các nhà điều tra của Cơ quan Quản lý Hàng không Mỹ (FAA) tại hiện trường và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã được thông báo về vụ tai nạn trên.

Theo LĐO