Chủ nhật, 21/9/2014, 22h09

Quận 9: Gần 6.000 hộ dân thiếu nước sạch

Ông Phạm Văn Đông - Trưởng ban Kinh tế và ngân sách HĐND TP.HCM cho biết, sau buổi khảo sát về tình hình sử dụng nước sạch trên địa bàn quận 9 cho thấy, tại nhiều nơi người dân đang phải xài nước bẩn với giá cao do chưa được gắn đồng hồ nước. Hiện, trên địa bàn quận 9 có 13 phường, nhưng chỉ có 2 phường là Phước Long A và Phước Long B có 100% người dân được dùng nước sạch. Còn lại, tổng cộng khoảng 6.000 hộ dân phải sử dụng nước mưa, nước sông không đảm bảo chất lượng hoặc giếng nhiễm phèn rất nặng. Những hộ dân muốn có nước sạch phải mua lại của những hộ đã có đồng hồ nước với giá 70.000-80.000 đồng/m3 hoặc mua nước uống đóng chai về dùng với giá từ 12.000-15.000 đồng/bình nước 21 lít. Ban Kinh tế và ngân sách HĐND TP đề nghị UBND quận 9 làm việc ngay với đơn vị cấp nước vận chuyển nước sạch bằng xe bồn và lắp đặt thêm nhiều bồn nước công cộng để phân phối nước sạch cho bà con.
T.B