Chủ nhật, 6/9/2009, 09h09

Quảng Nam: Một nông dân bị điện giật chết tại ruộng

Khoảng 8 giờ 15 sáng 4/9, ông Nguyễn Sớt (80 tuổi, trú thôn Bằng An Đông, xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đi thăm đồng thì bất ngờ bị điện giật chết.

Theo người dân cùng xóm với ông Sớt, nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của ông Sớt là do những ngày qua mưa to, gió lớn có một đường dây tải điện 35 KV bị rơi khỏi trụ và sà xuống mặt ruộng, khi ông Sớt thăm ruộng thì bị điện giật chết tại chỗ.  

Dây điện cao thế nằm treo lơ lửng gần mặt đất dẫn đến cái chết của ông Sớt
Chiều 4/9, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an cho biết, ông Sớt bị điện giật chết do nhiễm điện từ đường dây tải 35 KV tuyến Vĩnh Điện - Điện Thắng (thuộc quản lý của Điện lực Quảng Nam - Chi nhánh điện Điện Bàn).
Dây điện này bị rơi xuống đất do mưa gió trong những ngày qua, nhưng không được Điện lực cho cắt điện và kịp thời thông báo cho người dân.
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an huyện Điện Bàn điều tra làm rõ. 
Công Bính /Dan tri