Thứ tư, 21/9/2011, 21h09

Tại sao lại như thế?

Chị Minh Lê kính mến!

Chúng em yêu nhau được 2 năm, đợi sau khi ra trường mới cưới. Nhưng hiện nay, chúng em đã “góp gạo thổi cơm chung” và cùng thuê một căn phòng để có chỗ ở riêng tư. Mới đây, em nghe thông tin rằng, qua nghiên cứu, thống kê của một nhà khoa học thì khi còn học ở trường rất nhiều cặp yêu nhau và thề thốt với nhau nhưng khi ra trường thì lại có rất ít đôi thành vợ thành chồng. Tại sao lại như thế, liệu em có rơi vào hoàn cảnh như vậy không?
Hoài Thu (TP.HCM)
Em Hoài Thu thân mến!
Nhiều bạn thanh niên, sinh viên yêu nhau, nghĩ rằng sống chung về thể xác sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc hiểu nhau hơn cả về đời sống tinh thần, cả về đời sống tình dục. Họ gọi đấy là “sống thử” để nếu được thì sẽ kết hôn, còn nếu thấy không hợp thì chia tay, đường ai nấy đi. Nhưng thực ra, nhiều bạn trẻ không biết rằng, muốn sống chung với nhau là do sự ham muốn thỏa mãn về tình dục hơn là muốn hiểu nhau và muốn thử thách nhau về mặt tinh thần, tính tình, tâm hồn. Mà tình dục không gắn với tình yêu thì chỉ một thời gian sẽ chán, giống như một món ăn mà ăn mãi sẽ chán, phải ăn món khác. Một số bạn khi ở trường thì yêu nhau, nhưng khi ra trường lại rất ít đôi cưới nhau vì khi họ ra đời, lập nghiệp thì “khung trời” sẽ mở rộng hơn so với trước đây chỉ gói gọn trong một khoa, một lớp, một ngành, vài chục con người mà ngày nào cũng gặp như thế. Khi ra trường, họ được tiếp xúc rộng rãi với nhiều đối tượng hơn, những ham muốn về tình dục không còn là chính đối với họ nữa, vì vậy họ dễ dàng nhận thấy khó chấp nhận nhau và lý do “không hợp” được đưa ra để chia tay. Những trường hợp đã “sống thử” với nhau trong vài năm ở trường là một chuyện quá dễ (chỉ cần thuê một phòng nào đó là xong). Còn kết hôn là chuyện hoàn toàn khác, đòi hỏi nhiều điều kiện, cùng có trách nhiệm cao với nhau chứ không chỉ cần có tình yêu và một phòng thuê để ở với nhau là được. Không ai có thể trả lời câu hỏi “liệu em có rơi vào tình trạng đó không” thật chính xác như chính em xác định nó.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên Tư vấn tình yêu - hôn nhân và gia đình TP.HCM)