Thứ sáu, 19/9/2014, 15h09

Tàu hỏa trệch ray ở Nam Định, 315 hành khách hoảng hốt

Lúc 2 giờ 20 phút sáng nay (19.9), một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định khiến đầu máy đoàn tàu khách từ Vinh (Nghệ An) đi Hà Nội bị lật, làm đường sắt Hà Nội - Sài Gòn ách tắc.

Toa phát điện bị vặn nghiêng

Tại hiện trường, đầu máy tàu hỏa số hiệu D1E924 bị văng khỏi đường ray, chắn gần hết QL10 chạy song song với đường sắt. Toa xe phát điện giáp đầu máy bị lật sang bên phải.

Chiếc xe container BKS 15C - 03727 bị tàu đâm nằm cạnh toa hành khách. Container bắn xa gần 20 m ven đường tàu.

Ông Vũ Quang Hiển, bảo vệ của doanh nghiệp Việt Trung chuyên cho thuê kho bãi cho biết: lúc 2 giờ 15 phút cùng ngày, xe container do lái xe Chu Huy Thắng (41 tuổi, trú tại xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) chở gạo đến kho và bị tàu đâm.

Tai nạn làm lái tàu và phụ lái bị thương. Rất may, do lái tàu khi phát hiện xe container giảm tốc độ nên 315 hành khách không ai bị thương, lái xe Thắng cũng nhảy ra ngoài nên an toàn.

Theo ông Vũ Văn Luyện, Giám đốc Công ty Quản lý đường sắt Hà Ninh, xe container đã đỗ trên đường sắt, trên một lối đi trái phép do doanh nghiệp Việt Trung tự mở. Lối đi này đã nhiều lần bị giải tỏa nhưng doanh nghiệp tái lập.

Tại cơ quan công an, lái xe Chu Huy Thắng khai chủ quan, nên đỗ xe trên đường sắt chờ bảo vệ mở cổng. Khi thấy tàu, người này hoảng sợ, nhấn ga nhưng quên vào số nên xe không chạy.

Công an tỉnh Nam Định đã huy động gần 200 chiến sĩ tới hiện trường để hỗ trợ xử lý sự cố và đảm bảo giao thông, đến 4 giờ 30 sáng, xe container được đưa khỏi đường sắt, riêng đầu máy tàu hỏa vẫn nằm tại hiện trường, làm tuyến đường sắt Hà Nội - Sài Gòn ách tắc và chưa xác định được thời gian khắc phục

Hoàng Long - Nguyễn Bằng

(TNO)