Thứ tư, 30/7/2014, 14h07

Thanh Hóa: Được "mật báo", kiểm tra 2 giờ mới thấy tê tê, rùa giấu trên xe giường nằm

Nhận được thông tin của quần chúng nhân dân, Đội kiểm lâm cơ động ở Thanh Hóa phải tìm kiếm tới 2 giờ mới phát hiện 30 cá thể tê tê, rùa giấu dưới hầm bí mật trên xe giường nằm 81B - 00225.

Sau 2 giờ kiểm tra, lực lượng chức năng mới phát hiện 30 cá thể động vật hoang dã dấu ở hầm bí mật trong cốp giường nằm - Ảnh Mai Long

 

Chiều ngày 29-7, ông Nguyễn Văn Cử, Phó Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa, cho biết nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, đội đã cử người kiểm tra một xe khách và phát hiện trên xe vận chuyển 30 cá thể động vật hoang dã, cấm buôn bán vận chuyển.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, đội đã dừng phương tiện, kiểm tra xe xe khách mang BKS 81B - 00225 của nhà xe Long Vân, do lái xe Hoàng Sỹ Long (SN 1979, ngụ tỉnh Gia Lai), điều khiển đang lưu hành hướng Nam - Bắc (từ Giai Lai đi Hà Nội).

Sau gần 2 giờ kiểm tra phương tiện, Đội kiểm lâm cơ động số 1 mới phát hiện số lượng lớn động vật rừng là tê tê, rùa giấu trong một hầm chứa bí mật nằm gầm xe khách. Qua kiểm đếm, lực lượng đã phát hiện 5 cá thể tê tê và 25 cá thể rùa với tổng trọng lượng trên 45 kg.

Do không xuất trình được giấy tờ hợp pháp nên Đội kiểm lâm cơ động số 2 đã lâm lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vận chuyển động vật rừng trái phép, tạm giữ phương tiện, cùng 30 cá thể tê tê, rùa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là vụ phát hiện và bắt giữ xe ô tô chở động vật hoang dã trong vòng 2 ngày của lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào sáng ngày 27-7, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, đã phát hiện 1 chiếc taxi của hãnh taxi Vạn Xuân mang BKS 37S - 6565, đang lưu thông hướng Thanh Hóa - Hà Nội chạy quá tốc độ. Lực lượng công an đã ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính và phát hiện trên xe taxi vận chuyển 20 cá thể tê tê nặng gần 1 tạ, được giấu trong 7 chiếc túi du lịch.

Tuấn Minh

(NLĐ)