Thứ năm, 23/10/2014, 15h10

Thống nhất mở rộng đối tượng tham gia BHXH

Sáng 23-10, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội (BHXH). Nhiều ý kiến đều tán thành với phương án mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với người làm việc từ 1 đến dưới 3 tháng.

Các ĐB Đinh Thị Phương Lan (Quảng Ngãi), Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc), Trần Thanh Hải (TPHCM)… đều đồng tình về sự cần thiết của việc mở rộng này. Theo ĐB Đinh Thị Phương Lan, quy định như vậy sẽ chống được tình trạng doanh nghiệp, người chủ sử dụng lao động lách, trốn đóng BHXH bằng cách ký hợp đồng với người lao động liên tục dưới 3 tháng. ĐB Hồ Thị Thủy cho rằng, để đảm bảo tính khả thi đối với chính sách này, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức công đoàn, BHXH Việt Nam và chính quyền địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường công tác quản lý, thực hiện khai trình lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng và có biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động thực hiện quy định này.

ĐB Đinh Thị Phương Lan (Quảng Ngãi)

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến băn khoăn về quy định này. Dù đồng tình với việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, nhưng ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng với hợp đồng lao động dưới 3 tháng nên đóng BHXH theo hình thức tự nguyện và sau khi hết hợp đồng mà ký tiếp thì mới phải đóng BHXH theo hình thức bắt buộc. Bởi với những hợp đồng lao động 1 đến dưới 3 tháng nếu tham gia BHXH bắt buộc sẽ khó khả thi vì các thủ tục, thời gian liên quan sẽ có thể lúc đó người lao động đã hết hạn hợp đồng. ĐB Trần Thị Hiền (Hà Nam) cũng cho rằng, cần cân nhắc kỹ điều khoản này bởi vì thu nhập người lao động giai đoạn ký hợp đồng 1đến dưới 3 tháng thường không cao nên nếu tham gia BHXH bắt buộc cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Liên quan đến việc bổ sung người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường và thị trấn tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước ưu tiên hỗ trợ 10% vì đối tượng này không thuộc diện hưởng tiền lương mà chỉ hưởng chế độ phụ cấp. Nhiều cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn có thời gian làm việc, khối lượng công việc nhiều. Điều này sẽ thể hiện sự bình đẳng với những người làm việc trong địa phương và tạo điều kiện để họ tận tâm trong công việc cũng như thu hút người trẻ tham gia làm việc tại phường, xã.

NGỌC QUANG

(SGGP)