Thứ hai, 26/1/2015, 20h01

Thông tư mới về điều khiển phương tiện thủy nội địa

Theo thông tư số 56/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT có hiệu lực thi hành về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện thủy nội địa nhằm thay thế quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18-9-2008 và thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30-3-2011 của Bộ GTVT. Cụ thể có những điểm mới như sau: Thống nhất dùng tên gọi “Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng” thay thế cho tên gọi “Bằng thuyền trưởng, máy trưởng”.
Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng được phân thành 4 hạng: Hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và hạng tư (thay thế cho bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế); Người có chứng chỉ thủy thủ được cấp lại chứng chỉ thủy thủ hạng nhất; Người có chứng chỉ thủy thủ chương trình hạn chế được cấp lại chứng chỉ thủy thủ hạng nhì; Người có chứng chỉ thợ máy được cấp lại chứng chỉ thợ máy hạng nhất; Người có chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế được cấp lại chứng chỉ thợ máy hạng nhì; Người có chứng chỉ lái phương tiện được cấp lại chứng chỉ lái phương tiện hạng nhất; Người có chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế được cấp lại chứng chỉ lái phương tiện hạng nhì; Độ tuổi tối thiểu để dự kiểm tra lấy chứng chỉ thủy thủ, thợ máy là đủ 16 tuổi trở lên.
Ngoài các loại chứng chỉ nghiệp vụ như trên, thông tư còn quy định các loại chứng chỉ chuyên môn đặc biệt như: Chứng chỉ điều khiển phương tiện loại I và II tốc độ cao; chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển; chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển, phương tiện chở xăng dầu, phương tiện chở hóa chất, phương tiện chở khí hóa lỏng.
P.V