Thứ bảy, 9/7/2011, 16h07

Thừa Thiên - Huế: Nhậu hết tiền, vác dao đi cướp

3 tên Cường, Dũng, Thành sau khi ngồi nhậu hết sạch tiền liền cầm 2 con dao ra công viên. Gặp 1 đôi nam nữ đang tâm sự, chúng dùng dao chém tới tấp người con trai, cướp một điện thoại di động.

Ngày 9/7, tin từ Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa điều tra làm rõ và bắt 3 đối tượng có hành vi dùng dao chém người, cướp tài sản.
Vào 22 giờ ngày 7/7, sau khi nhận được tin báo của nhân dân: tại khu vực Công viên Bến Me (phường Phú Thuận, TP Huế) xảy ra một vụ cướp tài sản, lực lượng trinh sát hình sự của Đội CSĐT về tội phạm, Công an TP Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an phường Phú Thuận truy bắt cướp.       
Qua lời khai của bị hại và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng: Trần Mạnh Cường (SN 1990, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị); Lê Quốc Thành (SN 1995, trú tại 14B/2 Ngô Thời Nhậm, phường Thuận Hòa, TP Huế) và Trương Hồng Dũng (SN 1988, trú tại 254 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, TP Huế).
3 đối tượng Cường, Dũng, Thành chém người, cướp của bị bắt giữ
Qua đấu tranh, cả 3 tên khai nhận hành vi phạm tội của mình: Lúc 21 giờ 45 tối 7/7, cả ba ngồi uống rượu ở chợ Tây Lộc (phường Tây Lộc, TP.Huế). Khi hết tiền, chúng bàn nhau cầm 2 con dao đi cướp tài sản.
Sau khi đi vòng vòng qua các công viên, chúng đến công viên Bến Me. Tại đây chúng thấy một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự. Chúng dùng dao đâm chém tới tấp vào người nam thanh niên tên P. cướp đi một điện thoại di động. Khi chưa kịp tẩu thoát cùng tang vật thì cả ba đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Được biết chỉ trong một tuần qua, Công an TP Huế đã liên tục làm rõ 3 vụ cướp, bắt giữ 10 đối tượng gây án, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.
Theo Dân Trí