Thứ ba, 26/10/2010, 10h10

Vào tiệm "nét" tìm con, bố bị đâm chết

Xách dây xích vào tiệm internet tìm con với dự định “dạy dỗ” bằng bạo lực, nhưng người cha lại bị đâm chết.
Ngày 25/10, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh Tiền Giang cho hay, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Ẩn (SN 1994, ngụ ấp Hiệp Ngãi, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy) về hành vi “Giết người”.
Trước đó, khoảng 14h30’ ngày 24/10, Ẩn đang trông coi tiệm internet “074” của gia đình tại ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy thì ông Phùng Huy Hoàng (56 tuổi, trú xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy) bước vào tiệm tìm con trên tay có cầm dây xích.
Không thấy con, ông Hoàng dùng lời lẽ thô tục chửi Ẩn nhiều lần vì cho rằng “con ông hư là vì…internet”. Ẩn bước ra cự cãi với ông Hoàng thì bị ông này dùng dây xích quất trúng mặt.
Bực tức, Ẩn đã dùng cây “tu-vít” đang để trên bàn đâm ông Hoàng 2 nhát khiến nạn nhân thủng tim tử vong tại chỗ. Được gia đình vận động, Ẩn đã đến công an huyện Cai Lậy tự thú.
Theo Phương Phương - Bee