Thứ năm, 25/6/2009, 10h06

Trao giải học sinh đạt giải cao kỳ thi Toán học quốc tế châu Á - Thái Bình Dương

Sáng 20/06, tại khuôn viên Trường Quốc tế Singapore tại Nam Sài Gòn, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld đã tổ chức buổi lễ trao giải những học sinh đạt giải tại vòng loại kỳ thi Toán học quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS). Đây là lần đầu tiên kỳ thi Olympic Toán học châu Á do Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Kinder World Việt Nam phối hợp với Học viện Hwa Chong (Singapore) tổ chức tại Việt Nam thu hút 337 thí sinh thuộc hai khối 6, 7 tại Hà Nội và TP.HCM đăng ký tham gia vòng thi loại.

Trải qua nội dung thi gồm 2 vòng, ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Anh. Vòng một gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm Toán học với thời gian làm bài 2 tiếng (tổ chức vào 25/4 tại Trường Quốc tế UniWorld, Hà Nội; và Trường Quốc tế Singapore, TP.HCM). Vòng 2 gồm 6 câu hỏi giải quyết vấn đề, làm trong 2 tiếng. Các thí sinh Việt Nam đã xuất sắc đạt nhiều thành tích đáng khích lệ với 16 giải vàng, 14 giải bạc và 31 giải đồng. Cuộc thi đã mang đến cho học sinh Việt Nam cơ hội thử sức và so tài với học sinh giỏi toán hàng đầu của 13 nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương..

Theo dự kiến, 10 thí sinh tham dự đạt kết quả vòng một cao nhất của Việt Nam sẽ được mời tham dự vòng hai vào ngày 30/5 tại Singappore. Lễ trao giải cũng sẽ diễn ra cùng ngày, thí sinh đạt giải nhất chung cuộc sẽ nhận 1.000 đô la Singapore, giải nhì 800 đô la, giải ba 500 đô la… Tuy nhiên, trước đại dịch cúm A/H1N1, đơn vị tổ chức quyết định huỷ bỏ vòng 2 của kỳ thi năm nay để đảm bảo lợi ích và an toàn cho các em HS đến từ 12 quốc gia trong khu vực.

Được biết, các thí sinh Việt Nam đạt giải cao ở vòng loại lần này chủ yếu thuộc về các trường khu vực TP.HCM như: Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THCS Trường Chinh, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều...

V.Vinh