Thứ hai, 1/6/2009, 11h06

Trường Mầm non Hiệp Ninh Tây Ninh: 31 Năm một chặng đường

Sau hơn 31 năm hình thành và phát triển, tập thể BGH - GV Trường Mầm non Hiệp Ninh (Khu phố Hiệp Lễ, P.Hiệp Ninh, TX.Tây Ninh) nhận thức rõ tầm quan trọng của sự nghiệp đào tạo thế hệ mầm non, luôn phấn đấu không ngừng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư chu đáo về mọi mặt hướng các em đến sự phát triển toàn diện.

Cô Bùi Thị Kim Đơn - Hiệu trưởng Nhà trường

Nhằm chung tay - góp sức vào sự nghiệp giáo dục, mong muốn các em nhỏ đều được chăm sóc trong môi trường thân thiện - hiệu quả, ngay từ đầu thành lập Trường Mầm non Hiệp Ninh đã chú trọng đến việc nâng cao hoạt động chuyên môn, thực hiện nghiêm túc các nội qui, qui chế đề ra trong từng giai đoạn cụ thể của năm học, thực hiện tốt chủ đề “Yêu thương trẻ giữ lời hứa với trẻ”. Đặc biệt, Nhà trường luôn đề cao, khuyến khích sự sáng tạo trong phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên, có kế hoạch uốn nắn kịp thời các hoạt động, rút kinh nghiệm bổ sung từng học kỳ, cải tiến công tác quản lý…

Từ nền tảng vững chắc đó, tổng kết năm học 2008-2009, Nhà trường đạt được những kết quả đáng trân trọng. 3 năm liền đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ GD&ĐT, bằng khen của UBND tỉnh, nhiều năm liền được Hội khuyến học thị xã tặng giấy khen… Bên cạnh đó, thầy trò Nhà trường cũng thi đua lập công trong các hoạt động giáo dục, phong trào. 100% cán bộ đạt chuẩn; 1 giải A, 5 giải B, 1 giải C, 1 giải KK trong cuộc thi đồ dùng dạy học cấp huyện, tỉnh; giải KK âm nhạc vòng huyện, giải 2 tiếng hát giáo viên vòng huyện; giải 1 an toàn giao thông vòng huyện; bé khỏe bé ngoan đạt tỉ lệ 95%; 23 giải KK cuộc thi vẽ tranh; giải 2 TDNĐ...

Góp phần làm nên thành quả đó, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ngành, đội ngũ giáo viên tâm huyết - yêu trẻ, phải kể đến sự lèo lái sáng tạo của BGH Nhà trường. “Đầu năm học, Nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ công chức bàn bạc, thống nhất và thông qua các kế hoạch của cả năm học. Bên cạnh đó, Trường còn tổ chức cho giáo viên tham quan học tập, nâng cao tay nghề, tích cực tham mưu các cấp để đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo việc nuôi dạy con em tại địa phương; đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục tạo đà hỗ trợ cho việc phát triển các phong trào khác của toàn trường…”, cô Bùi Thị Kim Đơn - Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ.

Song song với hoạt động giáo dục, Mầm non Hiệp Ninh còn được biết đến là đơn vị coi trọng các phong trào xã hội, giáo dục những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Năm học vừa qua, Trường đã đóng góp hơn 21 triệu đồng cho phong trào khuyến học tại địa phương, hàng trăm triệu đồng trong công tác xã hội hóa, gây quỹ từ thiện, quỹ tình thương…

Với đội ngũ giáo viên - bảo mẫu nhiệt tâm, yêu nghề, tin rằng khi đến Trường Mầm non Hiệp Ninh, các trẻ sẽ có một môi trường học tập, vui chơi, giải trí tốt nhất; xứng đáng với niềm tin của đông đảo phụ huynh dành cho trong những năm qua. Được biết, trong thời gian tới Trường sẽ mở rộng cơ sở vật chất, củng cố đội ngũ GV, giảm sỉ số lớp học… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nuôi dạy của trường.

T.TÀU - M.CHÂU