Thứ tư, 22/7/2009, 11h07

Trường THPT Dân lập Hồng Hà: Điểm sáng về hiệu quả giáo dục toàn diện

Sau hơn 10 năm thành lập và trưởng thành, bằng phương pháp quản lý hiệu quả, sự đầu tư toàn diện, Trường THPT Hồng Hà đã đáp ứng tốt sự mong đợi của phụ huynh, học sinh tại TP.HCM và những vùng lân cận…

Để đạt được thành quả đó, bên cạnh sự chỉ đạo, quan tâm của các cấp ngành, sự phấn đấu không ngừng của tập thể BGH, GV, HS Nhà trường, phải kể đến sự đầu tư chu đáo về cơ sở vật chất, đội ngũ CB-GV và định hướng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mà Trường thực hiện hiệu quả trong thời gian qua.

Hiện nay, Trường thu hút trên 1.000 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, với 3 cơ sở đều nằm trên đường Trương Quốc Dung, P.8 - P.10, Q. Phú Nhuận, giao thông rất thuận lợi cho việc đi lại học tập của học sinh các quận thuộc trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận. Đặc biệt, tất cả các phòng học, phòng nội trú đều được trang bị quạt điện, máy lạnh và đảm bảo ánh sáng. Song song đó, Trường có đầy đủ đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm hiện đại, thư viện, phòng máy tính, video, máy chiếu… phục vụ tốt nhất việc dạy và học theo phương pháp mới, phát huy khả năng chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh. Ngoài ra, Nhà trường còn có bếp ăn công nghiệp, đảm bảo định hướng bữa ăn và mọi yêu cầu về an toàn thực phẩm; có sân bóng đá và các phòng tập dụng cụ thể thao để các em ngoài giờ giải trí và hoạt động ngoại khóa;...

Đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề cũng là một mặt mạnh của Trường. Hiện nay, Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý là những nhà giáo tài năng và giàu kinh nghiệm. Đội ngũ giáo viên quản nhiệm và nội trú nhiệt tình, có năng lực và kinh nghiệm quản lý học sinh; giáo viên bộ môn có trình độ chuyên môn giỏi, vững vàng. Từ đó, Trường đã xây dựng được nề nếp trật tự, kỷ luật tốt; chất lượng giáo dục đạt hiệu quả cao.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục, cũng như mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Nhà trường luôn bám sát chương trình của Bộ GD&ĐT quy định, tăng tiết các môn chính (toán, lý, hóa, văn, anh); các học sinh đều được GVCN và GVBM giám sát, chăm sóc và hướng dẫn chu đáo. Ngoài ra, học sinh nội trú còn được các thầy cô kèm cặp nhằm nâng cao kết quả học tập. Với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu” trong những năm học gần đây Nhà trường tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt và tăng cường các hoạt động giáo dục toàn diện: sinh hoạt tập thể ngoại khóa, tham quan dã ngoại, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện mang tính nhân văn sâu sắc như ủng hộ “Vì người nghèo”, đồng bào vùng bị thiên tai lũ lụt, giúp đỡ trẻ em mồ côi, viết thư và tặng quà cho các chiến sĩ Trường Sa thân yêu; trích nhiều suất học bổng cho các em học sinh thuộc diện giỏi, ngoan, nghèo... Qua đó, nhiều học sinh đã tiến bộ rõ rệt về cả ý thức đạo đức và học tập, phụ huynh yên tâm khi gửi con em mình vào trường. “Kết quả học tập và tu dưỡng của học sinh là sự thành công của Nhà trường, vì vậy Trường luôn quan tâm đến chất lượng để phát triển số lượng, xây dựng và bồi dưỡng một đội ngũ CB-GV giàu nhiệt tình, có năng lực và kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý học sinh”, cô Hà Thị Kim Sa - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết.

Với phương pháp quản lý rất hiệu quả, sự đầu tư đúng hướng nên những năm gần đây Nhà trường đã có những bước tiến vượt bậc, hàng năm số lượng học sinh thi đậu vào các trường đại học và cao đẳng không ngừng tăng. Đặc biệt, từ việc thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” nên năm học 2008 - 2009, Trường có 100% HS được công nhận tốt nghiệp THCS và là 1 trong 15 trường trên tổng số 131 trường của thành phố có tỉ lệ tốt nghiệp THPT là 100%; được ban lãnh đạo quận Phú Nhuận đánh giá cao về chất lượng đào tạo…

HOÀI ÂN