Thứ hai, 20/7/2009, 10h07

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định - Nhiều năm liền giữ vững và phát huy danh hiệu lao động xuất sắc cấp thành phố

Trải qua bao chặng đường xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (Q.7, TP.HCM) luôn gắn mình trong cao trào cách mạng của mỗi thời kỳ, phấn đấu bền bỉ và không ngừng sáng tạo theo đường lối giáo dục của Đảng; trở thành điểm sáng trong phong trào giáo dục bậc tiểu học tại TP.HCM với nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc …

Ghi nhận những thành tựu, cống hiến lớn lao của tập thể CB-GV-CNV và HS Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định trong nhiều năm qua; lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp ban ngành đã trao tặng nhiều phần thưởng danh dự quý giá cho tập thể Nhà trường: Huân chương Lao động Hạng 3 (2002 - 2006); Bằng khen cấp Thủ tướng (2000 - 2004); Bằng khen cấp Bộ GD&ĐT (2000 - 2001)... Đặc biệt, từ năm 1998 đến nay Trường đã vinh dự được UBND TP.HCM công nhận tập thể LĐXS cấp TP trong 10 năm liền…

Thầy Nguyễn Hữu Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường

Đổi mới để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Từ những năm 1987 đến nay, Trường TH Nguyễn Thị Định đã có bước tiến nhảy vọt, khởi sắc rõ rệt trên nhiều lĩnh vực với nhiều thành tích toàn diện, xuất sắc. Với quy mô ổn định gồm 37 phòng học, 11 phòng chức năng, mấy năm gần đây, phấn đấu theo chuẩn Quốc gia, nhằm đáp ứng theo yêu cầu cải cách chương trình dạy và học; Trường đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, nâng cấp các trang thiết bị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Trên cơ sở nâng cấp ấy, Trường quyết tâm phấn đấu, tạo những chuyển biến mới để nâng cao chất lượng GD&ĐT. Trường luôn duy trì, thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp, mọi quy chế chuyên môn, trăn trở, tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa sáng kiến, kinh nghiệm ứng dụng vào thực tế giảng dạy.

Kiên trì thực hiện giáo dục toàn diện, Trường rất quan tâm đến giáo dục đạo đức học sinh, hình thành nên nét đẹp phong cách của HS trong giai đoạn mới với mục tiêu: Phát triển về trí tuệ, trong sáng về đạo đức, phong phú về tâm hồn, khỏe mạnh về thể chất. Để làm được điều này, Trường luôn chăm lo các hoạt động giáo dục ngoài giờ học như: Văn nghệ thể thao, vệ sinh học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện an toàn giao thông và các hoạt động nhân đạo, từ thiện... tạo không khí vui tươi lành mạnh, có tác dụng giáo dục nhân văn, ý thức tập thể, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Kết quả đào tạo của trường nhờ vậy khá ổn định và ngày được nâng cao. Theo thống kê, năm học 2008 - 2009 vừa qua, xếp loại hạnh kiểm học sinh đạt 100%; Học sinh được lên lớp hàng năm là 99, 93%, tỉ lệ HS khá giỏi đạt 92,3%; hoàn thành chương trình TH đạt 100%... Bằng những kết quả giáo dục, đào tạo như thế, Trường TH Nguyễn Thị Định được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và HS hết sức tin tưởng, tự hào.

Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Nhận định về những nguyên nhân làm nên những thành tích đáng tự hào tại Trường TH Nguyễn Thị Định, thầy Nguyễn Hữu Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: “Có nhiều nguyên nhân tạo nên kết quả đó, song bao trùm trên tất cả là sự năng động, sáng tạo không ngừng đổi mới, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý; là công tác triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động Hai không và triển khai Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; công tác xây dựng đội nhà giáo theo tiêu chuẩn Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Thật vậy, vấn đề chăm lo xây dựng vững mạnh đội ngũ thầy giáo, cô giáo là điều kiện quyết định để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục. Trường TH Nguyễn Thị Định là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt đội ngũ nhà giáo: trong tổng số 49 GV thì 100% có trình độ đạt chuẩn (trong đó 93,5% đạt trên chuẩn). Đặc biệt, trong năm học vừa qua, toàn Trường có 13 GV giỏi cấp quận, 16 CB-GV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 2 CB-GV đạt chiến sĩ thi đua cấp TP… Chi bộ trường đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liên tục và được Thành ủy TP.HCM tặng giấy khen về thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2007 - 2008.

N.THẮNG - T.PHƯƠNG