Thứ tư, 3/3/2010, 10h03

Lớp chuyên biệt “Từng bước nhỏ - Small steps”: Hướng vào đời dành cho trẻ khuyết tật

Cũng là một lớp học như bao lớp học khác, thế nhưng ở đây các em được chăm sóc rất đặc biệt: ngoài việc được rèn luyện về thể chất, nhận thức và ngôn ngữ; các em còn được các thầy cô hướng dẫn cách tự chăm sóc bản thân và học tập các hành vi, ứng xử phù hợp với việc hoà nhập xã hội… hơn là được học những kiến thức xã hội mà ở độ tuổi như các em, bất cứ đứa trẻ nào cũng đã được học.
Đó là câu chuyện về những em HS của lớp học chuyên biệt Từng Bước Nhỏ - SMALL STEPS (250A Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh - ĐT: 35067514 - 0903 872308) - nơi nuôi nhận các em HS kém may mắn với các bệnh tật như: bại não, hội chứng Down, tự kỷ, ADHD, chậm nói, chậm hiểu… Hành trình nuôi dạy các em thật không dễ dàng. Cô Trương Thanh Loan - Th.S Ngôn ngữ học, Quản lý chuyên môn của lớp học, cho biết: “Để nuôi dạy các em một cách tốt nhất, điều kiện tiên quyết là phải có đội ngũ nhân sự thật giỏi chuyên môn, đặc biệt là phải có tấm lòng vị tha, nhân hậu và yêu trẻ; nhận thức điều này, SMALL STEPS đã xây dựng một đội ngũ GV và NV đều có bằng cấp chính quy, nhiều kinh nghiệm; tay nghề vững… Nhờ vậy, lớp học ngày cành nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của quý PH khi gửi gắm con em mình tại đây”.
Ngoài CSVC hiện đại, tạo điều kiện giúp trẻ hòa nhập với xã hội một cách tốt nhất và nhanh nhất với các ưu thế như: Lớp học thoáng mát, đủ diện tích cho bé sinh hoạt và học tập; Phòng tâm vận động có máy lạnh và các dụng cụ cần thiết; Phòng phát triển ngôn ngữ: luyện nghe, luyện âm; Sân chơi trên lầu với xích đu, chơi cát, chơi nước; Nhà vệ sinh sạch sẽ, phù hợp với trẻ khuyết tật; Nhà bếp sạch sẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm… SMALL STEPS còn thiết kế chương trình giảng dạy dựa theo chương trình giáo dục của Sở GD&ĐT TP.HCM có chỉnh sửa cho phù hợp với khả năng hiện có của các cháu và những môn khác cần thiết cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Cụ thể là các cháu sẽ được rèn luyện và phát triển trên các mặt: Thể chất: vận động thô, vận động tinh; Nhận thức, tư duy: về môi trường xung quanh, tư duy logic, tư duy toán học…; Ngôn ngữ: nhận biết ngôn ngữ, diễn đạt ngôn ngữ, giao tiếp; Kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng xã hội: tự chăm sóc bản thân, hành vi và ứng xử phù hợp với việc hòa nhập xã hội. Đặc biệt, tại SMALL STEPS, các thầy cô còn giúp các bé phát triển một số năng khiếu như: vẽ, nhạc, những năng khiếu khác… Chia sẻ về việc mở ra lớp học SMALL STEPS, cô Loan, tâm sự: “Trẻ em khuyết tật vốn đã có nhiều thiệt thòi và các em vẫn có quyền được bình đẳng trong học tập, vui chơi và được quan tâm giúp đỡ như tất cả các trẻ em khác; Mong sao các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và mọi người hãy quan tâm chia sẻ tình thương, trách nhiệm dành cho các em hơn nữa”…
Hiện SMALL STEPS có chương trình hỗ trợ dành cho trẻ khuyết tật từ 0 đến 3 tuổi.
NGUYỄN THẮNG