Chủ Nhật, 01/08/2010, 01:06 (GMT+7)
 
 

Ông Lê Văn Học - Phó Chủ nhiệm UB VHGD TNTN&NĐ; Phó Trưởng đoàn giám sát uỷ ban thường vụ Quốc hội: “Nguyện vọng nâng cấp Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành lên đại học là rất chính đáng…”

Thứ Tư, 24 Tháng hai 2010, 09:02 GMT+7

Đó cũng là ý kiến chung mà các đại biểu Quốc hội, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ GD&ĐT… đưa ra tại buổi họp Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo giáo dục đối với Đại học” tại Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành (300A Nguyễn Tất Thành Q.4, TP.HCM) vào ngày 29/01/2010…
Mục tiêu của buổi giám sát này là nhằm đánh giá tình hình ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường; vấn đề đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo giáo dục. Đồng thời buổi giám sát cũng tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc của trường; từ đó đưa ra được các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, thực hiện nghiêm và có hiệu quả hơn chính sách, pháp luật, đảm bảo chất lượng đào tạo giáo dục Đại học.

Đoàn giám sát cùng Lãnh đạo nhà trường tham quan phòng thực hành Công nghệ thông tin

Nâng cao chất lượng đào tạo
Theo báo cáo của TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường: “Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành là trường nằm trong doanh nghiệp, trực thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành đã có 4 cơ sở để phục vụ cho công việc giảng dạy hơn 22.000 HS-SV. Trường đã đưa vào sử dụng 40.000 m2 (tại Cơ sở 1, 2, và 4) sàn phòng học, phòng thực hành - thí nghiệm, thư viện, phòng làm việc. 27.000 m2 sàn phòng học, phòng thực hành - thí nghiệm, thư viện, phòng làm việc tại Cơ sở 3 (cơ sở nâng cấp lên đại học tại Quận 12) sẽ được hoàn tất vào năm 2010 đưa tổng diện tích sàn đưa vào sử dụng là 67.000 m2, đáp ứng chỉ tiêu 3 m2/1 SV. Ngoài ra, Cơ sở 5 sẽ được xây dựng sau khi hoàn thành thủ tục, với dự kiến là 196.000 m2 đưa vào sử dụng vào năm 2012, đáp ứng chỉ tiêu 9 m2/ 1 SV. Trường thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng đội ngũ GVCH, CB-CNV, CB Quản lý. Hiện tổng số CB-CNV-GV của Trường là 1.773 người, trong đó GV cơ hữu 853, với trình độ thạc sỹ là 32%, tiến sĩ 12%. Trường luôn đoàn kết nhất trí cao là trường trong doanh nghiệp nên thuận lợi để nối dài phòng thí nghiệm xuống các doanh nghiệp, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp phục vụ theo yêu cầu của xã hội gắn với chống các bệnh thành tích tiêu cực trong thi cử, thực hiện giá trị đích thực cốt lõi trong giáo dục, gắn với việc thực học, thực hành, thực danh và thực nghiệp, đảm bảo tối đa 4 quyền lợi (quyền lợi HS-SV, quyền lợi của GV, quyền lợi của xã hội, quyền lợi của các nhà đầu tư). Đối với những sinh viên đã ra trường, trường luôn quan tâm và xem đây là tài sản quý giá của trường.

Đoàn giám sát cùng Lãnh đạo nhà trường trong một tiết học của sinh viên khoa Điều Dưỡng

Bên cạnh đó, Trường cũng đã ứng dụng CNTT vào công tác quản lý. Mỗi SV khi học được cấp một địa chỉ email cá nhân trong quá trình học tập. Sử dụng phần mềm EGOV - Quản lý HC để giao việc. Về quản lý đào tạo sử dụng phần mềm EduSoft, McExam, McScanner, McMark,… để quản lý HS-SV. Ngoài ra, trường còn có các Trung tâm để hỗ trợ cho HS-SV lựa chọn ngành nghề đào tạo, giới thiệu việc làm và cầu nối với các DN để HS-SV trong quá trình học được thực tập thực tế. Giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS-SV. Tổ chức các lớp kỹ năng mềm. Về mặt khó khăn, vì là trường tư thục nên Trường phải tự cân đối kinh phí. Nguồn thu từ học phí của HS-SV vẫn phải theo quy định của Bộ. Để đảm bảo điều kiện học tập cho HS-SV và phát triển đầu tư, Trường phải vay các tổ chức tín dụng và huy động vốn của các cổ đông để đầu tư CSVC... Phải có chính sách tiền lương tốt để thu hút GV và CBQL có trình độ. Để có được thành tích như ngày hôm nay là nhờ sự đoàn kết đồng lòng của toàn bộ CB-CNV-GV, HS-SV trong toàn trường và quyết tâm mong muốn được Quốc Hội, Chính phủ và các Bộ, ban ngành ủng hộ và ra quyết định nâng cấp thành Trường Đại học Nguyễn Tất Thành”.
Xứng đáng là ngôi trường mang tên Bác
Ngoài công tác chuyên môn, Trường CĐ Nguyễn Tất Thành luôn là đơn vị dẫn đầu về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đảng Bộ trường liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Các phong trào Đoàn, Hội cũng là mặt hoạt động nổi bật của tuổi trẻ nhà trường. Hiện nay, tuổi trẻ nhà trường đang ra sức xây dựng và bảo vệ bản sắc của sinh viên trường: “Bản lĩnh - Trí tuệ - Văn minh - Tình nguyện”. Ghi nhận những thành tích của Trường CĐ Nguyễn Tất Thành thời gian qua, Nhà trường đã được trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng III cho Công ty CP May Sài Gòn; Huy chương “Vì sự nghiệp phát triển Công nghiệp Việt Nam” do Bộ Công nghiệp trao tặng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TS Nguyễn Mạnh Hùng; Danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua” do Bộ Công thương trao tặng cho TS Nguyễn Mạnh Hùng; Huân chương Lao động hạng II cho Trường CĐ Nguyễn Tất Thành và Huân chương Lao động hạng III cho TS Nguyễn Mạnh Hùng… Phát huy truyền thống phấn đấu, tin tưởng rằng trong tương lai, Trường CĐ Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng là Trường mang tên thời thanh niên của Chu tịch Hồ Chí Minh vĩ đại...
Ông Lê Văn Học - Phó chủ nhiệm UB VHGD TNTN&NĐ - Phó trưởng đoàn giám sát: “Trường Nguyễn Tất Thành đã có nhiều cố gắng trong việc đầu tư, xây dựng để tạo điều kiện tốt nhất cho người học. Đoàn Giám sát chia sẻ các khó khăn của Trường trong giai đoạn vừa qua. Trường đã thực hiện đúng các cam kết đã đưa ra trong đề án thành lập Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành. Công tác tổ chức quản lý đào tạo, HC của trường rất khoa học. Nguyện vọng của Trường nâng cấp thành trường Đại học là rất chính đáng. Tuy nhiên để được tuyển sinh, thẩm định mở ngành mới Trường cần lưu ý về quy mô, cơ sở vật chất để đào tạo cho HS-SV”.
Bà Nguyễn Thị Lụa - Phó Trưởng phòng CBCC - Vụ TCCB Bộ GD&ĐT: Tuy cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng trường đã thực sự có chiến lược phát triển về chiều sâu, tổ chức đào tạo đúng hướng; không chỉ đúng với định hướng của Bộ GD&ĐT mà còn thực sự mang lại thế mạnh, thể hiện khả năng phát triển bền vững…
NHƯ TRÍ (thực hiện)

Xem bài theo ngày:  
Bạn biết đến giaoduc.edu.vn từ?




 
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Toan Phat Software Solution Co., Ltd
TỜ BÁO LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI VIỆC HỌC TẬP CỦA GIA ĐÌNH BẠN