Thứ hai, 18/7/2011, 09h07

Trung tâm GDTX quận Gò Vấp: Luôn hết lòng vì sự phát triển của học viên

Đối tượng học viên không đồng đều về lứa tuổi và trình độ là thách thức lớn chi phối chất lượng đào tạo của Trung tâm GDTX Quận Gò Vấp (TP.HCM). Tuy vậy, thời gian qua nhờ sự tin tưởng, ủng hộ của các cấp ban ngành và trên hết là sự nỗ lực hết mình của tập thể CB-GV, học viên; Trung tâm đã từng bước gặt hái được nhiều thành quả đáng tự hào…

Đội ngũ CBGV-NV của Trung tâm

Theo thống kê sơ bộ, năm học vừa qua cả thầy và trò của Trung tâm GDTX quận Gò Vấp đã liên tục giành “cú đúp” giải thưởng trong phong trào giảng dạy và học tập. Minh chứng cho những thành quả đó là một loạt các sự kiện như: Tại cuộc thi học sinh giỏi máy tính Casio toàn quốc em Nguyễn Thanh Bình đã xuất sắc đạt giải nhì; bên cạnh đó, trong năm học TT cũng có 10 em đạt thành tích HSG thành phố. Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, TT không chỉ đạt tỉ lệ cao (trên 88%) mà còn có em Huỳnh Thị Bé Thảo đạt thủ khoa với 54.5 điểm… Song hành cùng thành tích của các học viên là sự phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ CB-GV với những thành quả đáng tự hào như: Giám đốc Trung tâm - thầy Hồ Tường Long đạt thành tích giáo viên giỏi 5 năm liền; Cô Hồ Thị Long Tuyền, giải nhất môn Toán; cô Đoàn Thị Hoài Thương, giải II môn Văn.
Để đạt được thành quả đó, trước hết phải kể đến sự cố gắng hết mình của đội ngũ CB-GV. Mặc dù cơ sở vật chất của Trung tâm còn nhỏ lẻ, thiếu thốn; học viên vào học GDTX không đồng đều về học lực, lứa tuổi, đại bộ phận lại vừa đi học, vừa đi làm cũng là trở ngại không nhỏ. Tuy vậy, nhờ xác định học viên có nhận thức và trình độ không đều nên đội ngũ GV tại Trung tâm luôn quan tâm giúp đỡ học viên, tạo điều kiện thuận lợi để học viên tham gia hết khoá học và học tập có chất lượng. Đồng thời, đội ngũ CBGV-NV ở Trung tâm đã không ngại khó, năng động, sáng tạo, đổi mới trong các phần việc được giao. Không chỉ có trình độ chuyên môn vững vàng, CBGV ở Trung tâm còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT vào giảng dạy…
Được biết, hiện tại Trung tâm có 34 giáo viên cơ hữu thỉnh giảng, trong đó, trên 20 người là giáo viên tại các trường có uy tín ở Gò Vấp. Vì yêu nghề, mến trường mà các giáo viên vẫn gắn bó với mức lương chỉ 25.000 đồng/tiết. Do vậy, BGH của trung tâm rất trân trọng công sức mà giáo viên và cố gắng duy trì thu nhập cho giáo viên, công nhân viên an tâm công tác. Chia sẻ về những cố gắng đó của đội ngũ CB-GV, thầy Hồ Tường Long - Giám đốc Trung tâm, quyết tâm: “Những thành quả mà chúng tôi gặt hái được đó là nhờ vào sự quan tâm sâu sắc của các cấp, chính quyền, đặc biệt là sự gắn bó đoàn kết vượt qua mọi khó khăn của tập thể CB-GV. Chính vì vậy, trong những năm tới, TT rất cần sự quan tâm hơn nữa của UBND Q.Gò Vấp để TT có cơ sở khang trang hơn phục vụ cho công tác đào tạo.
Nguyễn Thắng