Thứ hai, 26/1/2015, 10h01

Trường Mầm non 23/11 (Huyện Hóc Môn): Vững bước đi lên

Vượt qua nhiều khó khăn thử thách của một ngôi trường nằm ở vùng ven, nhiều năm qua Trường Mầm non 23/11 không chỉ làm tốt công tác phổ cập mầm non mà chất lượng giáo dục của trường ngày càng nâng cao.
Với trên 30 năm xây dựng và phát triển, tập thể CB-GV-CNV nhà trường đã không ngừng cố gắng, đoàn kết, gặt hái được những thành quả đáng tự hào: Bằng khen thủ tướng chính phủ 1980, 2001,  Huân Chương lao động hạng ba 1983, Bằng khen của Bộ GD&ĐT 1999, 2000, Nhận cờ “Đơn vị xuất sắc” của UBNDTP 2003, Đạt tập thể lao động xuất sắc 1992 đến 2004, 2005 đến 2013. Công đoàn vững mạnh xuất sắc, chi bộ trong sạch vững mạnh… và đặc biệt hơn hết là sự tín nhiệm của các cấp lãnh đạo, quý phụ huynh khi tạo điều kiện thuận lợi để Trường MN 32/11 mở rộng quy mô và chất lượng nuôi dạy trẻ với tổng số phòng học lên tới 14 phòng học, tổ chức nuôi dạy hơn 523 HS.
Được biết, trong năm học vừa qua, bằng cách kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh, Trường MN 23/11 đã thực hiện được nhiều công trình ý nghĩa như: Trang bị cho trường 7 tivi LG 32in, cây xanh để tạo không khí trong lành, cảnh quang thoáng mát, đồng hành trong các hoạt động chăm sóc giáo dục… Những công trình này không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nhà trường mà còn có ý nghĩa tích cực trong việc tuyên truyền, vận động phụ huynh HS cùng tham gia xây dựng trường lớp, nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục…
“Mừng xuân Ất Mùi 2015, thay mặt Hội đồng sư phạm nhà trường, tôi xin gửi lời tri ân và lời chúc Sức Khỏe-Thắng Lợi đến các cấp, ban ngành, Sở GD-ĐT TP.HCM, UBND, Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn. Đặc biệt, xin gửi đến Tập thể CB-GV-NV nhà trường cùng toàn thể phụ huynh lòng biết ơn sâu sắc vì những nỗ lực và đóng góp cho sự phát triển bền vững của trường trong những năm qua”, Cô Vũ Thị Ngọc Oanh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
PV