Thứ tư, 11/11/2009, 09h11

Trường Mẫu giáo Dân lập Nhà thiếu nhi Thành Phố: Chắp cánh cho những ước mơ bay xa

Chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành của Trường MGDL Nhà Thiếu Nhi Thành Phố so với hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển của nền giáo dục cách mạng nước nhà thì chưa thấm vào đâu, nhưng dẫu sao những thành tích mà trường gặt hái được cũng đáng trân trọng và thật tự hào...

Một góc sân chơi của các em

Tọa lạc tại số 36 Lê Quý Đôn, P.7, Q.3, TP.HCM, Trường MGDL Nhà Thiếu Nhi Thành Phố (NTN TP) là một trong những đơn vị mầm non dân lập được đánh giá có chất lượng nuôi dạy trẻ tốt tại TP.HCM. Ngoài hệ thống cơ sở vật chất khang trang gồm 9 phòng học, 2 phòng thể dục, 1 hồ bơi, 3 sân chơi rộng rãi… đủ sức nuôi dạy 300 cháu, Trường kết hợp đưa một số môn năng khiếu vào chương trình học của trẻ như: thể dục nhịp điệu, võ, thanh nhạc, Anh văn, vẽ, cờ vua… Và nhất là các bé đều được làm quen với vi tính qua chương trình Kidsmart. Đây là nội dung học nhằm trang bị cho trẻ sự khởi đầu cho quá trình học tập sau này, trẻ được hoạt động khám phá, tiếp cận với công nghệ thông tin hiện đại và tích cực tham gia vào các hoạt động nhận thức. Thực hiện chương trình này, đội ngũ giáo viên của Trường được làm giàu vốn kinh nghiệm và sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục. Nhờ vậy, chất lượng giảng dạy của Trường không ngừng được nâng cao...
Nhà trường luôn chú trọng việc kết hợp giữa chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về đức - trí - thể - mỹ. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và từ đó tổ chức được nhiều hoạt động mà phụ huynh đã chủ động tham gia như: Lễ hội mùa xuân, Vui đón Giáng sinh, Công tác từ thiện… Bên cạnh đó, từ một đội ngũ GV có trình độ chưa đạt chuẩn, đến nay 100% đạt chuẩn và hàng năm đều có giáo viên đạt thành tích cao trong hội thi giáo viên giỏi của quận 3. 
Bằng sự nhiệt tình, lòng yêu trẻ, giáo viên Trường MGDL NTN đã nâng cánh cho bao lớp trẻ trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt trong các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn TP. Nhờ vậy, sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, những thành tích Nhà trường gặt hái được so với hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển của nền giáo dục cách mạng nước nhà thì chưa thấm vào đâu, nhưng dẫu sao những thành tích trường đạt được cũng đáng trân trọng và tự hào.
NGUYỄN THẮNG