Thứ sáu, 30/10/2009, 10h10

Trường Tiểu học Tân Tạo (Bình Tân): Phấn đấu vì mục tiêu trồng người

Tỉ lệ học sinh giỏi tăng 46,8%, đơn vị tiên tiến trong phong trào TDTT, công đoàn vững mạnh, công sở văn minh sạch đẹp, tập thể lao động tiên tiến… là những thành tích tiêu biểu mà thầy và trò Trường Tiểu học Tân Tạo (Bình Tân) đạt được trong năm học 2008-2009.
Xác định mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục là hàng đầu, nên tập thể CB-GV-CNV Trường Tiểu học Tân Tạo luôn phấn đấu, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng các thành tựu CNTT trong giảng dạy nhằm góp phần mang đến cho học sinh những buổi học sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu… Từ những nỗ lực đó, cùng hỗ trợ của các cấp ngành, đoàn thể, hội cha mẹ học sinh, Nhà trường đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ trong năm học 2008-2009.

Tập thể Hội đồng sư phạm Nhà trường

Năm học vừa qua được xem là năm học đánh dấu một bước chuyển mới của thầy và trò khi phong trào thi đua dạy tốt - học tốt được triển khai sâu rộng trong toàn trường. Học sinh tham gia tích cực vào phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; làm theo 5 điều bác dạy; thực hiện tốt chủ đề “Thiếu nhi Bình Tân nói điều hay làm việc tốt”; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, đoàn đội và đạt nhiều giải thưởng phong trào cấp quận, TP. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; tham gia tốt phong trào tự học - tự rèn (97% GV có trình độ trên chuẩn); tâm huyết, luôn tìm tòi nghiên cứu phương pháp giảng dạy mới theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, chú trọng hình thức dạy học cá thể hóa, ứng dụng CNTT trong giảng dạy… Đánh giá các công tác đã thực hiện trong năm học vừa qua, cô Trần Thị Mỹ Hồng - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm học 2008-2009, tập thể sư phạm đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất; các hoạt động giáo dục toàn diện được triển khai và thực hiện tốt; phong trào thi đua dạy tốt - học tốt được tập thể CB-GV-HS nhà trường hưởng ứng nồng nhiệt”.
Công tác xã hội hóa giáo dục cũng là một trong những mặt mạnh của Trường. Năm học 2008-2009, song song với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện giáo viên yên tâm công tác, Nhà trường còn huy động các nguồn lực phát triển giáo dục như: tích cực tham mưu cho UBND phường, ban đại diện cha mẹ học sinh, chi hội khuyến học… nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động giáo dục, phong trào, tặng học bổng. Được biết, năm học 2009-2010 Trường Tiểu học Tân Tạo sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động học tập, phong trào; thực hiện đổi mới toàn diện, tiến hành với việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, củng cố xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng mô hình trường tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ hội nhập…
Như Trí