Thứ tư, 14/10/2009, 09h10

Trường Trung cấp nghề Củ Chi: Lời giải cho bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao

Đối với Củ Chi - một huyện ngoại thành về phía Tây Bắc của TP.HCM, việc phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang là đòi hỏi cấp bách. Muốn vậy, công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phải có những thay đổi mang tính đột phá, tăng tốc mạnh mẽ trong những năm sắp tới. Chính vì vậy, việc UBND huyện đề ra quyết định thành lập Trường Trung cấp Nghề Củ Chi (TCN Củ Chi) là một trong những giải pháp kịp thời nhất nhằm đáp ứng đòi hỏi này…

Thầy Lê Sĩ Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường

Trường Trung cấp Nghề Củ Chi (thành lập ngày 31/12/2007) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Củ Chi và chịu sự quản lý ngành của Sở LĐTB&XH TP.HCM; được xác định là trường đào tạo nghề trọng điểm của huyện. Tuy tuổi đời còn khá non trẻ, thế nhưng những năm qua, tập thể Trường TCN Củ Chi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bằng việc chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và thực hành, nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Hiệu trưởng Lê Sĩ Hùng, cho biết: “Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, ban ngành, sự tin tưởng ủng hộ của các bậc phụ huynh là tiền đề làm nên những thành công của Nhà trường trong những năm qua. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Nhà trường đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong thời gian tới”.
Cũng theo thầy Hùng, hiện nay trang thiết bị thực hành của Nhà trường có thể đáp ứng đào tạo có chất lượng cho 1.380 học viên các hệ. Và trong suốt quá trình đào tạo, Nhà trường luôn gắn chặt lý thuyết với thực hành. Tìm hiểu thực tế tại nhà xưởng thực hành cơ khí ô tô, thầy Hùng, chia sẻ: “Theo chương trình, thời gian đầu, các em làm quen với việc tháo ráp động cơ ô tô cũ; khi tay nghề đã được nâng lên, Nhà trường cho các em tiếp cận với những loại động cơ ô tô đời mới để sau khi ra trường, không phải ngỡ ngàng trước các loại động cơ được sản xuất theo công nghệ hiện đại”. Xưởng thực hành cơ khí cũng thế, các học viên vây quanh những thiết bị thực hành được Nhà trường đầu tư hàng tỷ đồng để trang bị cho các em học tập. Các bạn học viên, cho biết : “Học tại đây, tụi em được thực hành với đầy đủ trang thiết bị. Nhờ thế, học viên ai cũng tự tin về tay nghề của mình ngay lúc còn học trong trường, nên khá vững vàng về tâm lý khi nghĩ đến việc làm sau khi ra trường”.

Bà Cao Thị Gái - PCT huyện trao học bổng cho học viên xuất sắc

 Đáng chú ý là tại Trường Trung cấp Nghề Củ Chi, ngoài việc tổ chức đào tạo hệ chính quy TCN, Sơ cấp nghề và dạy nghề; Nhà trường còn tổ chức các lớp liên kết đào tạo với Trường ĐH Mở TP.HCM và Trường CĐ Y tế Bình Dương để đào tạo các chuyên ngành như: Trung cấp Điều dưỡng, Kế toán, Kinh tế Luật… Đồng thời, Trường cũng đào tạo dạy nghề thường xuyên cho công nhân của công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn như: Công ty Cơ khí Hoàng Hưng, Công ty Nước và Môi trường Waco… Nhận xét về việc học tập của học viên, một cán bộ của đơn vị doanh nghiệp đưa công nhân đến trường đào tạo, nhận xét: “Qua theo dõi các em thực hành, xét về bình diện chung, tất cả đều đạt yêu cầu; tức là sau khi tốt nghiệp, các em có thể đáp ứng được yêu cầu về trình độ tay nghề của xã hội, kể cả cho việc đi lao động ở nước ngoài”.
Mục tiêu, kế hoạch, phương pháp đào tạo cùng với tinh thần đoàn kết nhất trí của tập thể BGH-CB-GV và NV Nhà trường và sự quan tâm của các cấp ban ngành huyện Củ Chi, của lãnh đạo TP. HCM,… tất cả đã xây dựng nên một Trường Trung cấp Nghề với chất lượng đào tạo nghề trọng điểm của huyện Củ Chi. Hy vọng, Nhà trường sẽ tiếp tục có những bước tiến mang tính chất đột phá, trở thành một trung tâm đào tạo nghề có chất lượng cao, góp phần chung vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…
Trường Trung cấp Nghề Củ Chi có 54 cán bộ, giáo viên, với 8 ngành nghề đào tạo thuộc hệ TCN, gồm: May, Cơ khí, Tin học, Thú y, Điện, Điện tử, Điện lạnh, Ô tô và 10 nghề thuộc hệ sơ cấp: Cơ khí, Tin học, Thú y, Sửa chữa gắn máy, Bảo trì máy may, Sinh vật cảnh, Trang điểm thẩm mỹ, Điện dân dụng, Thiết kế sân vườn, Kỹ thuật nhiếp ảnh… Ngoài ra, Trường còn dạy lái xe mô tô; bồi dưỡng nâng cao bậc thợ; đặc biệt, liên kết đào tạo cao đẳng nghề, đại học từ xa, đại học tại chức…
NHƯ TRÍ