Thứ ba, 23/9/2014, 09h09

Đắk Lắk tuyển 300 bác sĩ

Ngày 22-9, giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết ngành y tế tỉnh này đang có nhu cầu tuyển dụng 300 thạc sĩ y khoa, bác sĩ đa khoa, chuyên khoa.

Các y tá chuẩn bị tiêm thuốc cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Ngành y tế tỉnh này hiện thiếu 1.600 bác sĩ, y tá, điều dưỡng. - Ảnh: Trung Tân

Cơ quan này cũng đã gởi thông báo tuyển dụng đến các trường đại học có đào tạo ngành y trong cả nước.

Theo giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Doãn Hữu Long, bác sĩ về Đắk Lắk công tác sẽ được ký hợp đồng ngay để chờ xét tuyển chính thức. Sau khi ký hợp đồng, ngoài những phụ cấp theo quy định, bác sĩ cũng được hưởng một khoản tiền trợ cấp ban đầu.

Cụ thể bác sĩ mới nhận công tác tại các xã đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 15 lần so với mức lương cơ sở và 10 lần đối với những xã còn lại.

Cũng theo bác sĩ Long, việc tuyển dụng bác sĩ tại Đắk Lắk dù có nhiều ưu đãi nhưng nhiều năm nay không thu hút được bác sĩ về các huyện vùng sâu, xa. Có những bệnh viện huyện 3-4 năm không tuyển được bác sĩ nào.

“Hiện tỉnh còn thiếu trên 1.600 bác sĩ, y tá, điều dưỡng nhưng vẫn chưa tuyển dụng được” – bác sĩ Long nói.

TRUNG TÂN

(TTO)