Thứ năm, 28/8/2014, 17h08

ĐBSCL: Giá mía thấp, nông dân khốn đốn

Chiều 28-8, ông Trương Văn Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ 200 tấn mía ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết: “Niên vụ mía mới 2014- 2015 đang bắt đầu nhưng giá quá thấp khiến nông dân lo lắng.

Hiện thương lái thu mua mía đầu vụ chỉ có 700 - 800 đồng/kg, với giá này những hộ trồng trúng mùa, năng suất cao mới mong có lời ít hoặc hòa vốn; riêng những hộ trồng năng suất thấp coi như lỗ trắng”. Theo ông Nguyễn Thế Tự, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phụng Hiệp, đây là năm thứ 3 liên tiếp người trồng mía khốn đốn bởi giá thấp quá. Chính vì vậy, vụ này người dân các xã Hòa Mỹ, Tân Phước Hưng, Hiệp Hưng… vừa phá bỏ khoảng 1.200 ha mía để chuyển sang trồng cây khác. Tại huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) nhiều nông dân cũng vừa đốn bỏ 900 ha mía, để đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng và trồng hoa màu…

Các nhà máy còn tồn kho hơn 350.000 tấn đường

Hiệp hội Mía đường Việt Nam nhìn nhận, ngành mía đường đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn khi các nhà máy tồn kho hơn 350.000 tấn đường, trong khi vụ mía mới sắp khởi động. Hiện giá đường tiếp tục sụt giảm xuống mức 12.000 đồng/kg, nhưng rất khó bán, bởi sự cạnh tranh quyết liệt của đường cát Thái Lan nhập lậu ào ạt qua biên giới Tây Nam, bán giá thấp thao túng thị trường.

HUỲNH LỢI (SGGP)