Thứ năm, 5/3/2015, 09h03

250 triệu USD làm giao thông nông thôn

Vừa qua, tại cuộc họp với Ngân hàng Thế giới (WB), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường khẳng định, sẽ thực hiện bằng được dự án quản lý tài sản đường địa phương để đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam.

Dự án quản lý tài sản đường địa phương được WB tài trợ với vốn vay 250 triệu USD cho 3 hợp phần xây dựng cầu dân sinh, xây lắp sửa chữa đường địa phương và hợp phần hỗ trợ kỹ thuật. Trong đó, hợp phần xây dựng cầu dân sinh có giá trị khoảng 120 triệu USD, sẽ triển khai thí điểm tại 7 tỉnh là Hà Giang, Bắc Kạn, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, sau đó mở rộng đến 18 tỉnh.

Theo yêu cầu của Bộ GTVT, các địa phương tham gia dự án phải có văn bản cam kết vay lại nguồn vốn WB khi dự án được thực hiện. Sở GTVT các tỉnh phải xây dựng danh mục các đường cần thực hiện trong 3 năm 2016-2018, chậm nhất đến 30-6 tới phải gửi Bộ GTVT để tổng hợp và thẩm định để ký kết hiệp định tín dụng cho dự án trong tháng 3-2016.

BÍCH QUYÊN

(SGGP)