Thứ bảy, 19/4/2014, 09h04

Chú trọng cạnh tranh “phi giá”

Ngày 18-4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo “Các hiệp định thương mại tự do và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam - Kỳ vọng và bài học kinh nghiệm”.

Tại hội thảo, TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, kinh tế thế giới đang quá độ với nhiều rủi ro, bất định song với hy vọng có cách thức phát triển mới. Do đó, đối với Chính phủ cần hài hòa các tuyến hội nhập với vấn đề cải cách, phát triển. Xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế đáp ứng cam kết TPP, RCEP, VN-EU FTA… Giảm thiểu phí tổn điều chỉnh bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp và nhóm những người dễ bị tổn thương khi đẩy mạnh hội nhập. Xây dựng hình ảnh tốt về ứng xử nhà nước, chính phủ.

Đối với doanh nghiệp, học tập quản trị sự bất định bằng việc hiểu và sử dụng các công cụ phòng chống rủi ro biến động (như thị trường kỳ hạn, các công cụ phái sinh, bảo hiểm); nhận thức và đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, các hàng rào kỹ thuật tại các thị trường phát triển; nhận thức vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô và thay đổi chính sách.

Ngoài ra, cần tăng cường tìm kiếm cơ hội kinh doanh; chấp nhận cạnh tranh cùng học kết nối bằng chuyển dần từ cách thức cạnh tranh “bằng giá” sang chú trọng cạnh tranh “phi giá” (gắn với tiêu chuẩn, chất lượng, mẫu mã, giao dịch…).

ĐÌNH LÝ (SGGP)