Chủ nhật, 29/3/2015, 11h46

Công ty địa ốc Hoàng Quân đặt mục tiêu lợi nhuận

Ngày 28/3/2015, Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015. Mục tiêu quan trọng của Hoàng Quân trong năm 2015 là phải đạt doanh thu 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận 320 tỷ đồng, cổ tức 8% và kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gấp đôi với 4.000 tỷ đồng.

Tiến sĩ Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Quân phát biểu tại chương trình
Trong năm 2014, Công ty Hoàng Quân đạt doanh thu 350 tỷ đồng, lãi 30 tỷ đồng; chưa đạt so với kế hoạch ban đầu, tuy nhiên thực tế giá trị sản lượng của Hoàng Quân đạt hơn 1.000 tỷ đồng nhưng do quy định về ghi nhận doanh thu chưa đủ điều kiện để ghi nhận cho năm 2014.
Dù là năm thị trường địa ốc gặp nhiều khó khăn, nhưng Hoàng Quân vẫn tạo dựng được nền tảng phát triển trong lĩnh vực này. Dự án nhà ở xã hội HQC Plaza hiện đã cất nóc hoàn thiện block HQ1, HQ2 đồng thời đã bán được 1.350/1.735 căn hộ, 870 khách hàng được ngân hàng giải ngân và chấp thuận giải ngân 95 tỷ đồng. Ngân hàng BIDV cũng đã giải ngân cho Hoàng Quân 378,4/540 tỷ đồng cam kết. Cũng trong ngày 28-3-2015, tại dự án HQC Plaza chính thức cất nóc block HQ3.
Ngoài ra, các dự án tại Khu đô thị - Đại học Đồng bằng sông Cửu Long ở Cần Thơ đã bàn giao 206 căn hộ cho khách hàng, 237 khách hàng được ngân hàng chấp nhận giải ngân trong đó có 98 khách hàng đã được giải ngân 26,9 tỷ đồng. Dự án Grandora Tower đã bán hết căn hộ, HQC Hóc Môn đã bán được 1/3 tổng số căn hộ, HQC Royal Tower đang thu hút đông khách hàng quan tâm, các khu công nghiệp như KCN Bình Minh, KCN Hàm Kiệm 1 đã và đang thu hút được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư nước ngoài.
Công ty Hoàng Quân cũng đã chính thức được cấp phép đầu tư phát triển 12 dự án khác tại các tỉnh, thành như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, cung cấp cho thị trường khoảng 10 ngàn căn hộ.
Trong năm 2015, Hoàng Quân tiếp tục xác định sẽ đẩy mạnh đầu tư phát triển nhà ở xã hội là hoạt động chủ lực. Bên cạnh đó, để đón đầu làn song đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, công ty sẽ tập trung phát triển phân khúc cao ốc văn phòng, khu công nghiệp. Hoạt động M&A trong các lĩnh vực bất động sản-tài chính-giáo dục với định hướng tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những công ty phù hợp với chiến lược đề ra.
Tại đại hội cổ đông lần này, Công ty Hoàng Quân cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị cùng với Ban kiểm soát năm 2015. Kết quả, ông Trương Anh Tuấn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của công ty.
Yến Thanh