Thứ tư, 22/9/2010, 16h09

CPI tháng 9 tại Hà Nội và Tp.HCM cùng tăng mạnh

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 đã tăng mạnh tại hai địa bàn lớn là Hà Nội và Tp.HCM, lần lượt 0,96% và 0,97%.

Cục Thống kê Thành phố Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 với mức tăng 0,96% so với tháng 8. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 3 năm nay. Trước đó, CPI tháng 8 tại Thủ đô chỉ tăng 0,15%; tháng 7 chỉ tăng 0,25% trong so sánh với tháng liền trước.
Với các tương quan so sánh khác, so với tháng 12 năm trước, CPI tháng 9 tăng 6,56%; so với cùng kỳ tăng 8,29%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm tăng 9,05% so với cùng kỳ.

Tháng 9, mùa khai giảng năm học mới, chỉ số giá nhóm giáo dục cùng tăng đột biến tại cả Hà Nội và Tp.HCM - Ảnh: Tuổi trẻ.
“Điều này chứng tỏ giá đã bắt đầu có xu hướng tăng cao”, cơ quan lập báo cáo nhận định.
Nhìn vào những diễn biến cụ thể, CPI tháng 9 chịu sự tác động từ tăng chỉ số giá của tất cả các nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, trong đó có 9/11nhóm hàng tăng dưới 1% (duy nhất nhóm bưu chính viễn không không tăng không giảm).
Trong 1 tháng vừa qua, nhóm giáo dục cho thấy có sự đột biến trong tháng 9 khi tăng tới 7,17%, chủ yếu do tăng học phí các trường thuộc dân lập và tăng học phí bậc cao đẳng, đại học thuộc công lập, Cục Thống kê Hà Nội cho hay.
Tiếp đến, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,01%, chủ yếu do tăng giá sắt thép và một sô vật liệu xây dựng khác. Giá gas cũng đã tăng mạnh với mức từ 10-14 nghìn đồng/bình 12kg. Việc điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 9/8 cũng tác động khá lớn đến chỉ số nhóm này do có sự tăng giá của dầu hỏa.
Cùng nguyên nhân điều chỉnh giá xăng dầu, chỉ số giá nhóm giao thông tháng 9 cũng đã tăng 0,89% so với tháng 8.
Với nhóm có quyền số lớn nhất, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng đã tăng 0,93% trong tháng 9 do tác động từ tăng giá một số mặt hàng quan trọng như giá gạo tẻ tăng từ 300-500 đ/kg; giá thịt lợn tăng từ 1.000-2.000 đ/kg; giá một số loại thuỷ sản như cá, tôm đồng, các loại thịt bò, gà… cũng bắt đầu tăng lên, tuy không nhiều.
Còn tại Tp.HCM, sau hai tháng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm liên tiếp, trong tháng 9/2010 CPI cũng đã tăng trở lại ở mức rất cao, 0,97% so với tháng 8 theo công bố của Cục Thống kê Tp.HCM.
Trước đó, CPI tại địa phương này giảm 0,25% trong tháng 8 và giảm 0,09% trong tháng 7, trong so sánh với tháng liền trước.
So với tháng 12/2009, chỉ số giá tiêu dùng tháng này tại Tp.HCM tăng 5,54%; so với cùng kỳ năm 2009 tăng 7,59%.
Đáng chú ý là chỉ số giá cả 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu đều tăng so với tháng trước, với mức tăng cao nhất được xác lập là 5,57%; thấp nhất là mức tăng 0,02%.
Cũng như Hà Nội, việc áp cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 theo Nghị định 49 của Thủ tướng Chính phủ khiến cho nhiều cơ sở đào tạo bắt đầu điều chỉnh mạnh học phí. Chỉ số giá nhóm giáo dục trong tháng 9, do đó, đã dẫn đầu mức tăng với 5,57%.
Một diễn biến đáng chú ý khác là chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tháng này đã tăng 1,51%, chủ yếu do trong tháng có kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày.
Cùng nguyên nhân, nhóm giao thông cũng đã tăng 1,13% so với tháng trước. Tuy nhiên, nhóm này còn được “hỗ trợ” bởi đợt điều chỉnh giá xăng dầu ngày 9/8.
Nguồn VNECONOMY