Thứ bảy, 6/9/2014, 16h09

Hữu Nghị: Cùng trẻ em nghèo vui đón trung thu

Trải qua hơn 17 năm hình thành và phát triển, với đội ngũ nhân sự quản lý được đào tạo bài bản, giàu nhiệt huyết, đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề và chiến lược kinh doanh tốt, Công ty cổ phẩn thực phẩm Hữu Nghị đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Đến nay, các sản phẩm của Hữu Nghị như: bánh mì Staff, bánh trứng nướng Tipo, bánh layer Salsa, bánh Trung Thu, Mứt Tết… đã trở nên quen thuộc, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng tại thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực.
Hữu Nghị tặng 250 suất bánh dành cho các em học sinh trường phông thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu
Đặt lợi ích và sự tín nhiệm của khách hàng lên vị trí hàng đầu, Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị luôn hướng tới mục tiêu: mang tới cho khách hàng những sản phẩm đám bảo sức khỏe, tiện lợi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi đối tượng người tiêu dùng.
Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị còn đặc biệt quan tâm và thực hiện các hoat động xã hội như: tham gia bảo trợ hai huyện nghèo Hà Quảng - Cao Bằng và Bác Ái-Ninh Thuận theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của chính phủ; ủng hộ đồng báo bị bão lụt tại Miền Trung; thăm hỏi tặng quà cho trẻ em nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn;…. với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Nhân dịp Tết Trung Thu 2014, Hữu Nghị đã có kế hoạch triển khai tặng 12.800 suất quà, tương đương 1.2 tỷ đồng cho các trẻ em nghèo, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo không có điều kiện đón Tết Trung Thu tại bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội; xã nghèo Hiền Lương huyện Sóc Sơn, Hà Nội, huyện Hà Quảng, Cao Bằng; mái ấm 8-3; thiền viện Vạn Hạnh, trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, mái ấm Hoa Hồng, trường khuyết tật Thanh Tâm, Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn, con em CB-CNV đang làm việc tại một số khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh; Bến Tre, chùa Diệu Pháp ở Đồng Nai
 v.v... Dự kiến toàn bộ số quà này sẽ được trao hết vào đúng ngày rằm Trung Thu thông qua các tổ chức đoàn thể như Trung ương mặt trật tổ quốc Việt Nam, Ban tuyên giáo TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, TW Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Sở lao động Thương binh & xã hội Tỉnh Bến Tre, Hội từ thiện Nốt Lặng và một số đơn vị xã hội từ thiện khác tại các tỉnh thành v.v….Đây là một hoạt động thường niên của Hữu Nghị nhằm góp phần nhỏ bé cho các cháu thiếu nhi được vui tết, trông trăng phá cỗ.
Tất cả những việc làm nghĩa tình ấy đều được xuất phát từ một doanh nghiệp thiện tâm và thân thiện như Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, tọa lạc tại Thủ đô Hà Nội yêu dấu.
Tặng 300 suất tại thiền viện Vạn Hạnh
PV