Thứ tư, 23/4/2014, 09h04

Kêu gọi World Bank và ADB đầu tư vào Đắk Nông

Ngày 22-4, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do bà Victoria KwaKwa, Giám đốc World Bank tại Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: Tỉnh Đắk Nông nằm trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia nên có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội. Đối với các dự án được đầu tư từ nguồn vốn viện trợ, vốn vay của World Bank và ADB trên địa bàn tỉnh đều đầu tư đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như nâng cao đời sống của người dân.

Lãnh đạo Đắk Nông cũng thông tin một số dự án lớn của tỉnh đang kêu gọi sự tài trợ và vay vốn của World Bank, ADB để thực hiện như: Dự án phát triển hạ tầng đô thị Gia Nghĩa với tổng nguồn vốn 400 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 320 tỷ đồng, vốn đối ứng 80 tỷ đồng; dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông từ quy mô 300 giường bệnh lên 500 giường bệnh với số vốn hơn 118 tỷ đồng; dự án đầu tư khu du lịch - di tích lịch sử, văn hóa thắng cảnh cụm thác Đray Sáp - Gia Long tại xã Đắk Sô và Nam Đà (huyện Krông Nô) với tổng mức đầu tư hơn 452 tỷ đồng…

Bà Victoria KwaKwa đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông trong chỉ đạo triển khai các dự án từ nguồn vốn viện trợ và vốn vay của World Bank, ADB hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống của nhân dân, xóa đói giảm nghèo, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Bà Victoria KwaKwa và đại diện ADB cũng trao đổi với lãnh đạo tỉnh về kế hoạch khai thác những tiềm năng, lợi thế của tỉnh như bôxít; công tác quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng, nguồn nước; những giải pháp để thu hút đầu tư; công tác quy hoạch phát triển đô thị Gia Nghĩa, hệ thống giao thông, y tế cơ sở, nâng cấp các cửa khẩu trên địa bàn… để đẩy mạnh liên kết với Campuchia và Lào, khai thác những tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Theo bà Victoria KwaKwa, trong quá trình thực hiện các kế hoạch này, World Bank và ADB sẽ tham gia cùng với tỉnh thực hiện một số chương trình, dự án cụ thể, giúp tỉnh đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.

CÔNG HOAN (SGGP)